Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân – tác giả ca khúc nổi tiếng “Cho vừa lòng em” – đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 86, khép lại hành trình sáng tác gắn liền với những giai điệu sâu lắng và đầy cảm xúc trong lòng người yêu nhạc Việt.
- Giả công an vào sân bay Đà Nẵng, đang “diễn sâu” thì bị phát hiện bởi lực lượng an ninh thật
- Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025: Thí sinh cần nhớ mốc thời gian quan trọng
- Trại lợn xả thải bị phạt hơn một tỷ đồng
Tóm tắt nội dung
Ra đi sau thời gian điều trị bệnh
Chiều 8/8, nhạc sĩ Mặc Thế Nhân – người đứng sau ca khúc trữ tình nổi tiếng Cho vừa lòng em – trút hơi thở cuối cùng tại TP.HCM, hưởng thọ 86 tuổi.
Theo nhạc sĩ Tiến Luân, đồng nghiệp thân thiết, ông mất lúc 16h30 sau thời gian điều trị bệnh, khép lại hành trình dài cống hiến cho âm nhạc Việt Nam.
Những năm tháng cuối đời
Năm 2019, ông từng trải qua cơn tai biến mạch máu não và phải cấp cứu. Sau khi vượt qua nguy kịch, nhạc sĩ sống trong sự chăm sóc chu đáo của con cháu.
Sự ra đi của ông để lại nhiều tiếc thương cho đồng nghiệp và người yêu nhạc. Nhạc sĩ Tiến Luân chia sẻ: “Đó là quy luật của tạo hóa, nhưng không thể tránh khỏi nỗi buồn”.
Tiểu sử và sự nghiệp
Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân tên thật là Phan Công Thiệt, sinh năm 1939. Trong sự nghiệp sáng tác, ông còn sử dụng bút danh Nhã Uyên và Phan Trần.
Sự nghiệp âm nhạc của ông gắn liền với những bản tình ca da diết, được nhiều thế hệ khán giả và ca sĩ yêu mến.
“Cho vừa lòng em” – dấu ấn để đời
Ra mắt năm 1973 với tên gốc Cho em vừa lòng, ca khúc Cho vừa lòng em nhanh chóng trở thành một trong những nhạc phẩm trữ tình được yêu thích nhất.
Nhiều ca sĩ nổi tiếng đã thể hiện thành công bài hát này như: Elvis Phương, Chế Linh, Hương Lan, Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Quang Lê…
Các sáng tác nổi bật khác
Ngoài Cho vừa lòng em, nhạc sĩ Mặc Thế Nhân còn để lại nhiều ca khúc được yêu mến:
- Ngày xuân vui cưới
- Mùa xuân cưới em
- Chuyện buồn tình yêu
- Em về với người
- Trả lại anh
Lịch trình tang lễ
Tang lễ của nhạc sĩ Mặc Thế Nhân được tổ chức tại nhà riêng ở phường An Phú Đông, TP.HCM.
- Lễ nhập quan: Sáng 9/8
- Lễ động quan: Sáng 12/8
Sau đó, linh cữu được hỏa táng tại Đài hỏa táng Phước Lạc Viên, TP.Dĩ An – Bình Dương (nay thuộc TP.HCM).
Theo: Tuổi trẻ Online