Ông Ninh – nhân viên trạm BOT Ninh Xuân (Khánh Hòa) bị đâm gục vào tối 2/1, chỉ 4 tháng sau một vụ việc tương tự khiến 2 nhân viên khác của trạm trọng thương.

Theo báo VTCNEWS, ngày 3/1, phía Công ty Cico 501 BOT quốc lộ 26 (trạm BOT Ninh Xuân, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) cho biết đã báo công an, UBND tỉnh Khánh Hòa về việc nhân viên của trạm bị đâm trọng thương.

Sự việc được Zing tường thuật như sau: Tối 2/1, ông Nguyễn Hữu Khánh Ninh, nhân viên bảo vệ của Trạm BOT Ninh Xuân đang làm việc tại làn thu phí số 4, hướng từ Khánh Hòa đi Đắk Lắk. Lúc này ông N.P.Q. (người địa phương) đi xe máy lại gây sự và đánh vào mặt ông Ninh.

Ông Ninh bỏ chạy vào nhà điều hành của trạm thu phí. Q. đuổi theo rút dao đâm vào ngực ông Ninh. Nhờ được cấp cứu, điều trị kịp thời, sức khỏe ông Ninh hiện đã ổn định.

Trước đó, vào tháng 8/2020, hai nhân viên của Trạm BOT này là ông Lê Ngọc Chánh và Lê Nguyên Phương phải đi cấp cứu khi bị hai người dân đánh trọng thương.

Công an tỉnh Khánh Hòa sau đó đã khởi tố bị án, bắt tạm giam Nguyễn Trường Ánh (24 tuổi) và Nguyễn Trường Xuân (34 tuổi, cùng ngụ xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa) về tội Giết người.

Kính mời quý độc giả đăng ký theo dõi tin tức cập nhật của MUCNews tại:

Từ Khóa: