Từ thói quen ngủ nướng rồi chạy vội đi làm, một nhân viên văn phòng ở Hong Kong bất ngờ phát hiện tố chất thiên bẩm, chinh phục 7 giải marathon danh giá toàn cầu.

Từ thói quen đi làm muộn đến phát hiện năng khiếu chạy bộ

Dennis Lui, 42 tuổi, hiện đang làm việc trong lĩnh vực marketing tại Hong Kong (Trung Quốc). Anh vốn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, không có gì nổi bật ngoài thói quen… hay ngủ nướng. Vì thường xuyên thức dậy muộn, Dennis phải chạy hết tốc lực để kịp giờ làm. Chính những lần chạy vội đó đã giúp anh nhận ra mình có thể lực tốt hơn so với nhiều đồng nghiệp.
Dần dần, Dennis bắt đầu thử sức với chạy bộ đường dài. Điều bất ngờ là anh nhanh chóng đạt thành tích vượt trội, thậm chí có thể duy trì tốc độ bền bỉ mà không bị hụt hơi. Đó cũng chính là bước ngoặt khiến Dennis quyết định nghiêm túc theo đuổi bộ môn marathon.

Hành trình chinh phục 7 giải marathon danh giá trên thế giới

Dennis đã có đến 2 lần tham gia đủ cả 7 giải chạy marathon lớn nhất thế giới, gồm: Tokyo, Boston, London, Berlin, Chicago, New York và Sydney. Đây là những sự kiện mà nhiều vận động viên chuyên nghiệp cũng khó có cơ hội góp mặt.
Điều đáng kinh ngạc là trong tất cả các giải, Dennis đều hoàn thành đường chạy 42 km trong thời gian dưới 3 giờ. Trong khi đó, trên toàn cầu, chưa đến 1% dân số từng thử sức với marathon, và chỉ khoảng 4% trong số đó có thể đạt mốc dưới 3 giờ. Con số này đã cho thấy Dennis nằm trong nhóm hiếm hoi những vận động viên nghiệp dư đạt thành tích đỉnh cao.

Động lực từ cuốn sách thay đổi suy nghĩ về cuộc sống

Ban đầu, Dennis không hề yêu thích chạy bộ. Nhưng ở tuổi 29, anh tình cờ đọc một cuốn sách liệt kê những việc nên làm trước tuổi 30. Trong đó có thử thách tham gia một giải marathon. Lời khuyên ấy đã khơi dậy sự tò mò, khiến Dennis đăng ký tham gia.
Trải nghiệm đầu tiên không hề dễ dàng, nhưng lại giúp anh có góc nhìn mới về bản thân. Dennis nhận ra chạy marathon không chỉ là rèn luyện thể lực, mà còn là hành trình chinh phục giới hạn, mang lại cảm giác tự do và thay đổi cách nhìn về cuộc sống.

Kết hợp niềm đam mê du lịch với thể thao đường dài

Dennis chia sẻ anh không tạo áp lực cho bản thân trong quá trình tập luyện. Với anh, việc tham gia các giải marathon vừa là để thử thách thể lực, vừa là cơ hội để đi du lịch, khám phá nhiều thành phố lớn trên thế giới.
Mỗi giải đấu không chỉ là một cuộc đua, mà còn là hành trình văn hóa, nơi anh được tận hưởng phong cảnh, con người và không khí náo nhiệt đặc trưng ở từng quốc gia. Nhờ vậy, việc rèn luyện thể thao với anh trở nên thú vị và đầy cảm hứng hơn nhiều.

Marathon – cầu nối giữa sức khỏe, tinh thần và công việc

Dennis cho rằng thể thao đã mang lại những ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống và công việc. Việc luyện tập chạy bộ đều đặn giúp anh nâng cao sức bền, kiểm soát tâm lý và duy trì phong độ ổn định. Đây đều là những yếu tố quan trọng không chỉ trong thể thao mà còn trong môi trường làm việc căng thẳng.
Anh xem chạy bộ như cách để tìm kiếm sự cân bằng, rèn luyện sự kiên nhẫn và giữ cho tinh thần luôn tĩnh tại. Với Dennis, thành tích không phải để chứng minh với ai, mà đơn giản là lời khẳng định rằng con người có thể làm được nhiều điều hơn mình nghĩ, nếu đủ nỗ lực và quyết tâm.

Không chỉ là dân văn phòng bình thường, Dennis Lui đã hai lần chinh phục trọn vẹn 7 giải marathon tầm cỡ quốc tế(Ảnh: Dân trí)

Theo: Dân trí