Thị trường sản phẩm nhựa tái chế đang mở rộng tại nhiều địa phương nhưng thiếu tiêu chuẩn nhận diện, khiến người tiêu dùng khó phân biệt với sản phẩm từ nhựa nguyên sinh. Việc công bố thông tin chưa rõ ràng làm giảm niềm tin và ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn
Cán bộ an ninh cơ sở bị thương khi ngăn chặn đối tượng quá khích
Thuê chồng theo giờ với phụ nữ ở Latvia
Sản phẩm tái chế xuất hiện nhiều nhưng khó phân biệt
Ghi nhận của nhóm chuyên gia thuộc Dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh” cho thấy hoạt động tái chế nhựa tại Nghệ An, Hưng Yên và TP HCM diễn ra rộng rãi. Nhiều cơ sở thu gom và tái chế đã sản xuất các mặt hàng như chai lọ, pallet, tấm ốp, chậu cây và vật dụng nông nghiệp. Những sản phẩm này cũng xuất hiện ngày càng nhiều tại chợ dân sinh.
Tuy nhiên, sản phẩm tái chế và sản phẩm từ nhựa nguyên sinh thường được bày bán lẫn lộn, không có dấu hiệu nhận diện. Một số tiểu thương thừa nhận họ không thể phân biệt nếu nhà sản xuất không công bố rõ nguồn gốc. Tại Hưng Yên, người mua lo ngại về mức độ an toàn khi bao bì thiếu thông tin. Trong khi đó, tại TP HCM, mức độ chấp nhận sản phẩm tái chế cao hơn nếu người bán giải thích được quy trình sản xuất hoặc nguyên liệu.
Thiếu minh bạch thông tin làm giảm niềm tin
Những quan sát từ khảo sát thực địa cho thấy thị trường sản phẩm nhựa tái chế đang hình thành nhưng còn thiếu yếu tố nền tảng: minh bạch thông tin. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới niềm tin của người tiêu dùng khi lựa chọn. Theo nhóm nghiên cứu, thách thức lớn hiện nay không nằm ở công nghệ hay năng lực sản xuất, mà ở việc thiếu tiêu chuẩn nhận diện và cơ chế công bố thông tin. Không có nhãn mác hoặc hướng dẫn bắt buộc, doanh nghiệp khó chứng minh chất lượng, còn người tiêu dùng không có cơ sở đánh giá sản phẩm