Sau tiếng súng, nam thanh niên trong nhóm từ thiện ở Hải Phòng bị thương, tại hiện trường sót lại vỏ đạn bằng đồng.

Zing thông tin, vụ việc xảy ra khoảng 9h45 ngày 21/9, tại đường Phan Bá Trực, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng. Lúc này, một nhóm người đang đứng trước cửa nhà số 4 để chuẩn bị phát quà từ thiện cho người nghèo thì có tiếng súng nổ.

Sau đó, họ phát hiện anh N.Q.H. (31 tuổi, trú quận Lê Chân), thành viên trong nhóm, bị thương ở chân phải. Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Hung thủ gây ra vụ nổ súng đã nhanh chân tẩu thoát, người dân phát hiện một vỏ đạn bằng đồng rơi tại hiện trường khu vực.

Hiện Công an quận Hồng Bàng đang truy tìm nghi phạm.

Theo Tuổi Trẻ, cũng tại quận này, cách đây hơn 1 năm từng xảy ra vụ nổ súng tại quán trà cúc ở số 15 – 17 Phan Bội Châu khiến ông T.T.L. (50 tuổi, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng), một người có “số má” ở Hải Phòng, bị vỡ quai hàm.

Hung thủ bắn ông L. sau đó được xác định là Vũ Quốc Long (49 tuổi, trú tại 33 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng).

Từ Khóa: