Ngày 8/12, lực lượng chức năng huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã lấy lời khai của ông T.Q.V (50 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp) để điều tra vụ án bắt cóc tống tiền vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, do vườn dừa đến mùa thu hoạch nên ông V. có nhu cầu bán. Sáng ngày 5/12, một nhóm người đi ôtô biển số TP. HCM đến huyện Xuyên Mộc tìm ông V. và yêu cầu đưa vào vườn dừa để mua với số lượng lớn. Trong lúc ông V. dẫn nhóm này vào vườn dừa, thì bất ngờ ông bị nhóm người này khống chế đưa lên ôtô.

Chiều cùng ngày, người nhà nạn nhân nhận được thông tin ông V. bị bắt cóc, nhóm đối tượng yêu cầu đưa 4 tỷ đồng tiền chuộc, nên đã trình báo cơ quan công an.

Theo báo VietNamNet, sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 7/12 lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan và giải cứu được ông V. khi đang bị nhóm người bắt cóc giam giữ tại tỉnh Lâm Đồng.

Báo Thanh Niên dẫn lời bà H., vợ ông V. cho biết, cả 2 vợ chồng vẫn còn rất hoang mang, chưa thể nhớ được những gì đã xảy ra.

Cơ quan điều tra vẫn đang lấy lời khai các đối tượng bị bắt giữ, đồng thời tiếp tục truy tìm những đồng phạm khác.

Từ Khóa: