Tóm tắt nội dung
Giả danh công an qua video call, đối tượng lừa nữ sinh tự trói tay chân, gửi ảnh “bị bắt cóc” cho gia đình nhằm yêu cầu tiền chuộc lên đến 200 triệu.
- Campuchia yêu cầu LHQ họp khẩn, ông Thaksin và Thủ tướng Thái Lan cùng lên tiếng mạnh mẽ
- Xung đột biên giới Thái lan – Campuchia: Cả hai bên đều lên tiếng, cáo buộc lẫn nhau gây hấn
- Xung đột leo thang Campuchia pháo kích qua biên giới, F-16 Thái Lan được điều động đáp trả
Lừa đảo tinh vi: Giả công an, ép nữ sinh dàn dựng cảnh bắt cóc
Ngày 24/7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, lực lượng chức năng xã Thanh Lâm đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh và làm rõ vụ việc một nữ sinh bị cưỡng ép đóng giả bị bắt cóc nhằm tống tiền gia đình.
Gia đình hoảng loạn khi nhận tin “con bị bắt cóc”
Khoảng 13h ngày 23/7, anh Kh. (trú tại xã Thanh Lâm, huyện Nho Quan) nhận được cuộc gọi từ một người lạ tuyên bố con gái anh – em Đ.T.K.P. (sinh năm 2007) – đang bị bắt cóc. Kẻ này yêu cầu gia đình phải chuyển 200 triệu đồng để chuộc con.
Ngay sau đó, anh Kh. đã trình báo sự việc với Công an xã Thanh Lâm. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng, công an xã lập tức báo cáo lên cấp trên và phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) cũng như công an các địa phương lân cận để truy tìm.
Công an tìm thấy nạn nhân tại nhà nghỉ
Sau gần 6 giờ tìm kiếm, đến 18h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện em P. đang ở trong một nhà nghỉ tại phường Phù Vân, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Nạn nhân được đưa về an toàn và bàn giao lại cho gia đình.
Chi tiết vụ lừa đảo: Giả danh công an, tung lệnh bắt giả
Làm việc với công an, em P. kể lại rằng khoảng 9h sáng cùng ngày, em nhận được cuộc gọi video từ một người lạ tự xưng là công an. Người này thông báo rằng P. có liên quan đến một vụ án hình sự và yêu cầu em cài ứng dụng Zoom để làm việc qua video.
Trong cuộc trò chuyện, đối tượng đưa ra hàng loạt giấy tờ giả như lệnh bắt, quyết định tạm giữ, khiến em P. hoang mang, sợ hãi. Sau đó, hắn yêu cầu em phải chuyển 300 triệu đồng để “chứng minh vô tội”.
Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục ra lệnh em tìm nhà nghỉ kín đáo, không liên hệ với ai. Tại đây, hắn yêu cầu P. tự trói tay chân, chụp ảnh như đang bị bắt cóc, rồi gửi cho gia đình kèm tin nhắn kêu cứu nhằm ép nộp tiền chuộc.
Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới
Rất may, nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng công an, vụ việc đã được ngăn chặn trước khi đối tượng đạt được mục đích. Nữ sinh P. hiện đã được trở về an toàn.
Cơ quan chức năng cảnh báo: Đây là thủ đoạn lừa đảo giả danh công an đang có xu hướng gia tăng. Đối tượng lợi dụng video call, giấy tờ giả, và tâm lý sợ hãi để ép nạn nhân tuân theo yêu cầu.
Khuyến cáo đến người dân
Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo:
- Không làm theo yêu cầu của bất kỳ cá nhân nào tự xưng công an qua điện thoại, video.
- Không cài đặt ứng dụng lạ khi chưa rõ danh tính người yêu cầu.
- Khi nhận được các cuộc gọi đáng ngờ, cần bình tĩnh, liên hệ ngay với công an địa phương để xác minh thông tin
Theo: Vietnamnet