Sáng ngày 17/2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hải Dương cho biết, đến 6h ngày 17/2, toàn tỉnh ghi nhận 539 ca bệnh và xuất hiện thêm một ổ dịch mới tại TP. Hải Dương. Riêng F1 tại tỉnh Hải Dương đến thời điểm hiện tại lên tới 14.083 người.

Nguồn tin từ báo Thanh Niên cho biết, tại Hải Dương dịch lan rộng ra 12/12 huyện, thị xã, thành phố với 5 ổ dịch lớn gồm: Chí Linh, Cẩm Giàng, Kinh Môn, Nam Sách, và TP. Hải Dương. Riêng ổ dịch tại TP. Hải Dương đến nay đã ghi nhận 25 ca mắc, trong đó 7 ngày gần đây phát sinh 19 ca (8 ca mắc trong cộng đồng).

Đặc biệt, tại thành phố xuất hiện 1 chùm ca bệnh tại phố Trần Sùng Dĩnh,  phường Hải Tân, hiện chưa rõ nguồn lây. Trong chùm bệnh này có bệnh nhân 57  tuổi, công tác ở Sở NN-PTNN. Từ ngày 30/1 cho đến khi phát bệnh, bệnh nhân đã đi nhiểu nơi, gặp gỡ nhiều bạn bè, đồng nghiệp.

Ổ dịch mới tại TP. Hải Dương phức tạp, F0 ủ bệnh lâu, tiếp xúc nhiều người
Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương đánh giá, ổ dịch ở TP. Hải Dương có thời gian ủ bệnh khá lâu nên các F0 đã tiếp xúc với nhiều người, việc truy vết gặp khó khăn vì vào đúng dịp tết. Cơ quan chức năng đánh giá, ổ dịch ở TP. Hải Dương phức tạp hơn ổ dịch ở huyện Cẩm Giàng.

Báo Tuổi Trẻ thông tin, tại ổ dịch huyện Cẩm Giàng cũng đã ghi nhận 66 ca mắc, trong đó 7 ngày gần đây phát sinh 52 ca. Riêng Công ty KODODA KAGAKU đã có 21 ca nhiễm.

Ở ổ dịch TP. Chí Linh đã ghi nhận 287 ca mắc Covid-19. Trong 7 ngày gần nhất có 88 ca mắc, tất cả đều được cách ly. Trong đó có những ca xét nghiệm lần 3 mới phát hiện dương tính. Đồng thời, nhiều trường hợp ở TP. Chí Linh đã lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Như vậy, thống kê số lượng F1 tại tỉnh Hải Dương đến thời điểm hiện tại đang là 14.083 người, trong đó số đã hoàn thành cách ly là 3.928 người. Tổng số F2 là 66.340, đã hoàn thành cách ly tại nhà là 31.613.

Từ Khóa: