ong le kha phieu nguyen tong bi thu dcsvn qua doi o tuoi 89
Nguyên Tổng bí thư ĐCSVN Lê Khả Phiêu. Ảnh: VnExpress.

Ông Lê Khả Phiêu sinh năm 1931, quê xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, từng giữ chức vụ Tổng bí thư ĐCSVN giai đoạn 1997 – 2001.

Ngày 26/12/1997, ông được bầu làm Tổng Bí thư thay ông Đỗ Mười tại hội nghị Trung ương 4 (khoá VIII), và giữ chức này đến tháng 4/2001.

Từ năm 1964 đến năm 1992, ông giữ nhiều chức vụ trong quân đội, cấp bậc cao nhất là Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tháng 6/1991 tại Đại hội lần thứ VII của Đảng, ông được bầu là Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương. Một năm sau, tại hội nghị Trung ương 3 (khóa VII), ông được bầu vào Ban bí thư.

Tháng 1/1994, ông được bầu vào Bộ Chính trị và tháng 4/1996 được phân công là Thường trực Ban bí thư. Tiếp đó, từ tháng 6/1996, ông giữ chức Ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị, Thường trực Bộ Chính trị.

Thông tin chính thức về lễ viếng, truy điệu, an táng ông Lê Khả Phiêu sẽ được thông báo sau.