Ông Nguyễn Viết Dũng xin thôi thành viên Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Nam với lý do sức khỏe và công việc cá nhân.

Di dời hàng nghìn hộ dân khỏi kinh thành Huế

Hàng nghìn hộ dân sống trong di tích hồ Tịnh Tâm, Khâm Thiên Giám, Trấn Bình Đài đang làm thủ tục di dời, trả lại mặt bằng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế, cho biết đơn vị đang thực hiện giai đoạn 2 di dời dân sống trong khu vực I kinh thành Huế, thuộc dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo kinh thành Huế.

Theo đó, hơn 1.700 hộ dân ở hộ thành hào và tuyến phòng lộ sẽ được di dời với tổng kinh phí 455 tỷ đồng. 210 hộ ở hồ Tịnh Tâm cũng di dời với tổng kinh phí dự kiến 80 tỷ đồng, mời độc giả xem chi tiết tại đây.

Công an TP. HCM khám xét Trung tâm Đăng kiểm 50-07V

Chiều 16/12, Công an TP. HCM thực hiện khám xét tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 50-07V, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Theo người dân địa phương, khoảng 15h cùng ngày, hàng chục công an đi trên nhiều ô tô đến trung tâm đăng kiểm nói trên để thực hiện việc khám xét.

Động thái này diễn ra sau khi Công an TPHCM mở rộng điều tra sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm. Việc khám xét kéo dài trong nhiều giờ, theo Dân Trí.

Lực lượng có mặt tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-07V để thực hiện việc khám xét (ảnh chụp màn hình trên báo Dân Trí).

Đà Nẵng: Xe bán tải va chạm 2 xe máy, 3 người chết tại chỗ

Theo VTC News, khoảng 17h30 ngày 16/12, tài xế Trương Vạn Nhật (27 tuổi, trú Duy Xuyên, Quảng Nam) điều khiển ô tô bán tải trên đoạn đường qua phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) theo hướng Bắc – Nam thì va chạm với hai xe máy chạy cùng chiều.

Đó là xe máy do chị của Võ Thị Hồng Sương (25 tuổi, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) điều khiển và xe máy của ông Nguyễn Tấn Khoa (48 tuổi) chở theo vợ là bà Lê Thị Thanh Nga (44 tuổi, cùng trú quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng giải phóng hiện trường vụ tai nạn (ảnh chụp màn hình trên báo VTC).

Đồng Nai: 25 tấn thực phẩm bẩn chuẩn bị bán ra thị trường

Ngày 16/12, Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) cho biết, vừa phát hiện 25 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Trước đó, trưa cùng ngày, đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Biên Hòa phối hợp với Trạm Thú y đồng loạt kiểm tra các kho của Công ty TNHH Thực phẩm Long Phát (phường Tân Hiệp và phường Phước Tân, TP Biên Hòa).

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 25 tấn thực phẩm gồm thịt gà, thịt bò, nội tạng động vật. Trong đó, nhiều thực phẩm có hiện tượng bốc mùi hôi thối. Số thực phẩm trên đều không có tem nhãn, giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, mời quý độc giả xem chi tiết trên báo VietNamNet.

Số hàng hoá bị lực lượng chức năng thu giữ (ảnh chụp màn hình trên báo VietNamNet).

Ông Nguyễn Viết Dũng xin thôi thành viên Ban Kinh tế Ngân sách

Tối 16/12, ông Trình Minh Đức, Chánh văn phòng HĐND tỉnh Quảng Nam, cho biết ông Dũng gửi đơn trước kỳ họp HĐND thứ 12 (khai mạc ngày 7/12), khi chưa xảy ra việc đánh nhân viên phục vụ ở sân golf BRG, TP Đà Nẵng.

Trong đơn, ông Dũng nói do “sức khỏe, công việc cá nhân, lo ảnh hưởng công việc chung”. Thường trực HĐND chưa có ý kiến về việc này, theo quy trình phải ra kỳ họp mới quyết định. Hiện ông Dũng vẫn là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Liên quan đến việc đánh nữ nhân viên sân golf, ông Đức cho hay đến nay chưa nhận được báo cáo từ cơ quan chức năng, theo VnExpress.