Thi hành án dân sự Hà Nội cấp giấy xác nhận cho ông Trịnh Văn Quyết và hai em gái. Đây là điều kiện quan trọng để xem xét giảm án tù sau này.

Giấy xác nhận thi hành án có ý nghĩa gì?

Ngày 19/9, cơ quan Thi hành án Hà Nội xác nhận ông Quyết cùng hai em gái đã hoàn tất nhiều nghĩa vụ tài chính. Ông nộp án phí hình sự 200.000 đồng, nộp phạt 4 tỷ đồng và hơn 1,466 tỷ đồng án phí dân sự. Ngoài ra, ông tự nguyện sung công gần 9,6 tỷ đồng. Ba người cũng đã nộp hơn 684 tỷ đồng hưởng lợi bất chính từ chứng khoán. Gia đình đã bồi thường 1.783 tỷ đồng cho bị hại nhưng chưa xin cấp giấy xác nhận. Văn bản này là điều kiện cần thiết để xem xét giảm án trong tương lai.

Quá trình xử lý tại Hà Nội

Tháng 8/2025, cơ quan Thi hành án Hà Nội nhận hơn 11.800 đơn yêu cầu liên quan vụ FLC. Cơ quan đã ra quyết định thi hành án với 7.000 trường hợp, xử lý gần 1.500 tỷ đồng. Hồ sơ sai mẫu đang được hướng dẫn bổ sung. Để đẩy nhanh tiến độ, cơ quan lập tổ thụ lý 11 công chức, 19 chấp hành viên và tổ kế toán riêng. Hệ thống phần mềm chuyên biệt được áp dụng để giảm sai sót. Lãnh đạo nhấn mạnh việc xử lý phải nhanh, thuận lợi, không gây khó khăn. Dự kiến trong tháng 9, việc thi hành án cơ bản hoàn tất.

Tháng 6/2025, tòa phúc thẩm giảm án ông Quyết từ 21 năm còn 7 năm tù. Bà Trịnh Thị Thúy Nga được trả tự do ngay tại tòa. Bà Trịnh Thị Minh Huế giảm án còn 4 năm 6 tháng tù. Nhiều bị cáo khác được giảm án hoặc chuyển sang phạt tiền. Tòa ghi nhận ông Quyết đã khắc phục toàn bộ 2.470 tỷ đồng. Từ 2017 đến 2022, ông cùng đồng phạm thao túng 5 mã cổ phiếu FLC, thu lợi 723 tỷ đồng. Trước đó, giai đoạn 2014-2016, ông chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ Faros từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ đồng để trục lợi từ phát hành cổ phiếu.

Theo: Tiền phong