Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định gia hạn thêm một tháng, đến ngày 9/7, việc áp thuế 50% với hàng hóa từ EU nhằm tạo điều kiện thúc đẩy đàm phán thương mại với Liên minh châu Âu.
- Chân dung ngư phủ cứu 3 học sinh đuối nước trên sông Hồng rồi lặng lẽ rời đi
- TP.HCM ghi nhận biến chủng COVID-19 NB.1.8.1 chiếm ưu thế
- Ông Trump chỉ trích Putin sau vụ tập kích lớn nhất tại Ukraine: “Tôi không thích điều ông ấy đang làm”
Tóm tắt nội dung
Cuộc gọi với Chủ tịch EC giúp hạ nhiệt căng thẳng
Ngày 25/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ lùi thời điểm áp mức thuế nhập khẩu 50% đối với hàng hóa từ EU, từ ngày 1/6 sang ngày 9/7/2025. Quyết định này được đưa ra sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen – người đã bày tỏ mong muốn “đàm phán nghiêm túc”.
Phát biểu với báo giới tại Morristown (New Jersey) hôm qua, ông Trump cho biết: “Tôi đã nói với bất kỳ ai chịu lắng nghe, họ phải làm như vậy”. Ông cũng chia sẻ thêm về nội dung cuộc gọi và khẳng định sự tôn trọng dành cho nỗ lực của phía châu Âu.
Áp lực thuế từ Mỹ: Mức đề xuất cao gấp 2,5 lần trước đó
Hôm 23/5, ông Trump từng đăng tải trên mạng xã hội đề xuất áp thuế 50% với hàng nhập khẩu từ EU, cho rằng Liên minh châu Âu “rất khó đàm phán” và các cuộc thương lượng “không đi đến đâu”. Mức thuế này cao hơn nhiều so với mức thuế đối ứng hiện tại của Mỹ với EU.
Tuy nhiên, sau cuộc trao đổi với bà von der Leyen, ông Trump thông báo trên nền tảng Truth Social: “Tôi đã đồng ý gia hạn đến ngày 9/7/2025. Đó là vinh dự của tôi khi được làm như vậy”. Tuyên bố được đăng ngay sau cuộc họp báo ở New Jersey.
EU và Mỹ vẫn là đối tác thương mại quan trọng của nhau
Phản hồi từ phía EU, bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh rằng EU và Mỹ đang duy trì một trong những mối quan hệ thương mại “quan trọng và chặt chẽ nhất thế giới”. Bà cũng khẳng định châu Âu “sẵn sàng đàm phán nhanh chóng và quyết đoán” để hướng tới một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi trước hạn chót mới 9/7.
Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, năm 2024, Mỹ ghi nhận mức thâm hụt thương mại hàng hóa với EU lên tới 235,6 tỷ USD – tăng gần 13% so với năm trước. Trong khi đó, dữ liệu từ Eurostat cho thấy EU thặng dư 157 tỷ euro về hàng hóa, nhưng Mỹ lại có thặng dư 109 tỷ euro về dịch vụ.
Theo: Dantri