Ông Trump muốn đạt thỏa thuận với Iran về hạt nhân; song vẫn để ngỏ khả năng sử dụng sức mạnh quân sự nhằm gây sức ép với Tehran
- Nam thanh niên 21 tuổi nguy kịch vì thuyên tắc phổi hiếm gặp sau khi chơi
- Bí quyết bán hàng công nghệ hiệu quả trên sàn TMĐT hiện nay
- Đừng ép con phải thay đổi, cha mẹ hãy sửa mình trước tiên
Ông Trump muốn đạt thỏa thuận với Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/2 khẳng định ông Trump muốn đạt thỏa thuận với Iran; trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng sau những tuyên bố cứng rắn từ Tehran.
Bình luận về cảnh báo của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei rằng Mỹ tấn công Iran sẽ dẫn tới chiến tranh khu vực; ông Trump nói: “Tất nhiên ông ấy sẽ nói như vậy”. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Washington vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao.
Ông Trump đồng thời đề cập sự hiện diện quân sự mạnh mẽ của Mỹ tại Trung Đông. Theo ông, các chiến hạm lớn và hiện đại nhất của Hải quân Mỹ đang ở vị trí chỉ cách Iran vài ngày di chuyển; nhằm bảo đảm khả năng phản ứng nhanh.
“Hy vọng chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận; nếu không, chúng ta sẽ biết lời cảnh báo đó có đúng hay không”; ông Trump nói cho thấy Mỹ vẫn duy trì sức ép song song với đối thoại.
Trước đó; ông Trump muốn đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran, thay vì phải tiến hành hành động quân sự. Phía Iran tuyên bố sẵn sàng đàm phán hạt nhân; nhưng từ chối đưa năng lực tên lửa và phòng thủ vào bàn thương lượng.
Ông Trump vẫn răn đe khi muốn đạt thỏa thuận với Iran
Quan hệ Washington – Tehran xấu đi nghiêm trọng từ sau vụ Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6/2025. Những tuần gần đây; ông Trump nhiều lần chỉ trích cách Iran xử lý biểu tình trong nước.
Tổng thống Mỹ từng cân nhắc hỗ trợ người biểu tình tại Iran; kể cả khả năng ra lệnh tập kích; nhưng sau đó rút lại ý định do cảnh báo từ đồng minh. Tuy vậy, Mỹ vẫn triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bày tỏ lo ngại về nguy cơ “tính toán sai lầm”, song cho rằng ông Trump đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định đúng. Ông nhấn mạnh Tehran đã mất lòng tin vào Washington.
Theo ông Araghchi; một số quốc gia trong khu vực đang đóng vai trò trung gian nhằm khôi phục lòng tin. Ông cho rằng đối thoại vẫn có thể diễn ra nếu Mỹ theo đuổi một thỏa thuận công bằng; bảo đảm không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Hải quân Mỹ hiện duy trì ít nhất 10 tàu chiến tại Trung Đông, gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng nhiều tàu khu trục và tàu tác chiến ven bờ. Không quân Mỹ cũng triển khai thêm máy bay trinh sát và các tổ hợp phòng không Patriot.
Theo: VnExpress