Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 16/3, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết khi nào ông sẽ công bố quyết định có tái tranh cử vào năm 2024 hay không.

Hôm 16/3, phóng viên hỏi ông Trump, liệu ông có xem xét ra tranh cử tổng thống năm 2024 hay không.

“Ông sẽ tái tranh cử chứ, thưa Tổng thống? Ông đang cân nhắc tái tranh cử năm 2024?”, người dẫn chương trình Maria Bartiromo hỏi ông Trump trên Fox News.

“Ồ, dựa trên các cuộc thăm dò ý kiến, họ muốn tôi trở lại; nhưng chúng tôi đang xem xét và chúng ta sẽ biết thôi”. – Ông Trump đáp lời.

Ngoài ra, cựu Tổng thống còn nói: “Bước đầu tiên, chúng tôi phải xem chúng tôi có thể làm những gì với Hạ viện”.

“Chúng ta có cơ hội rất, rất lớn để lấy lại Hạ viện”.

Ông Trump nói với người dẫn chương trình.

Ông Trump còn chỉ ra rằng Đảng Cộng hòa đã giành được thêm ghế ở Hạ viện trong cuộc bầu cử vừa qua.

“Tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội để làm tốt hơn tại Thượng viện. Chúng tôi cần lãnh đạo Thượng viện.”

Ông Trump cho biết.

Ông Trump cho biết: Sau khi có kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022, ông sẽ đưa ra quyết định liệu có tái tranh cử tổng thống hay không. Ông nói thêm rằng: “Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định của mình sau đó”.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump được hỏi về kế hoạch năm 2024 của mình.

Vào tháng trước, trong lần xuất hiện trên truyền hình Newsmax, ông Trump đã không tiết lộ kế hoạch của mình vào năm 2024. Nhưng số liệu từ các cuộc thăm dò cho thấy; rất nhiều người Mỹ vẫn ủng hộ ông.

“Tôi sẽ không nói; nhưng chúng tôi vẫn đang có sự ủng hộ rất lớn. Tôi đang xem xét các số liệu thăm dò ý kiến đó”.

Ông Trump nói với Newsmax.

Ông Trump cho biết; mục đích của các phiên luận tội vừa qua là nhằm đẩy ông vào tình trạng lấp lửng chính trị; và việc đó đã hoàn toàn thất bại.

Ông Trump còn nói: “Tôi là người duy nhất bị luận tội mà số lượng người ủng hộ tôi càng tăng thêm”.

“Nếu ai đó bị luận tội, thông thường số người ủng hộ sẽ giảm xuống. Anh ta sẽ đi xuống như một quả bóng xì hơi”.

Ông Trump nói.

Sau khi Thượng viện tuyên bố trắng án cho ông trong vụ xâm nhập Điện Capitol vào ngày 6/1, điều kỳ lạ đã xảy ra.

“Số lượng (người ủng hộ) rất lớn, rất đông; Tôi nghĩ rằng nó còn cao hơn trước cuộc bầu cử, có thể là cao nhất trong các cuộc bầu cử. Họ thích những việc chúng tôi đã làm, những công việc tuyệt vời”.

Cựu tổng thống nói thêm.