Ngày 26-2, tại Geneva, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng đàm phán ba bên với Mỹ và Nga, đồng thời mong muốn gặp trực tiếp Tổng thống Vladimir Putin để giải quyết các vấn đề then chốt của xung đột.

Ukraine sẵn sàng khuôn khổ đàm phán ba bên mới

Theo Reuters, quan chức Ukraine và Mỹ đã gặp tại Geneva, Thụy Sĩ. Cuộc họp tập trung vào kế hoạch tái thiết Ukraine sau chiến sự. Phái đoàn Mỹ có đặc phái viên Jared Kushner. Đặc phái viên Steve Witkoff cũng tham dự cuộc làm việc. Trưởng đoàn Ukraine là Rustem Umerov. Ông cho biết kết quả đã được báo cáo lên Tổng thống Zelensky. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh giao tranh chưa hạ nhiệt. Hai bên thảo luận vấn đề kinh tế và an ninh. Mục tiêu là chuẩn bị cho khuôn khổ đàm phán tiếp theo.

Sau cuộc họp, ông Zelensky tiết lộ khả năng tổ chức đàm phán ba bên. Địa điểm dự kiến là Abu Dhabi, UAE. Thời gian có thể vào đầu tháng 3. Cuộc gặp nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Nga – Ukraine. Theo Al Jazeera, Kiev sẵn sàng tham gia khuôn khổ mới. Giới chức Ukraine nhấn mạnh yếu tố thực chất và hiệu quả. Các nội dung thảo luận gồm bảo đảm an ninh dài hạn. Công tác chuẩn bị được xem là bước đệm quan trọng. Mục tiêu cuối cùng là tạo nền tảng cho đối thoại cấp cao.

Ông Zelensky nhấn mạnh vai trò cuộc gặp cấp nguyên thủ

Tổng thống Volodymyr Zelensky bày tỏ mong muốn gặp trực tiếp Tổng thống Vladimir Putin. Ông cho rằng chỉ cấp nguyên thủ mới giải quyết được vấn đề cốt lõi. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh thực chất. Ông nói mọi khâu chuẩn bị cần hoàn tất trước cuộc gặp. Theo ông, đối thoại trực tiếp giúp tháo gỡ bế tắc hiện nay. Kiev coi đây là bước đi mang tính quyết định. Tín hiệu này cho thấy Ukraine ưu tiên giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là an ninh quốc gia.

Dù vậy, thực địa vẫn ghi nhận diễn biến căng thẳng. Trước thềm đàm phán, Nga phóng hàng trăm UAV và tên lửa. Mục tiêu gồm hạ tầng năng lượng và cơ sở thiết yếu của Ukraine. Ở chiều ngược lại, Ukraine tăng cường tập kích vào lãnh thổ Nga. Các nhà máy lọc dầu và kho nhiên liệu bị nhắm mục tiêu. Giao tranh kéo dài làm gia tăng sức ép chính trị. Nỗ lực ngoại giao vì thế càng trở nên cấp bách. Giới quan sát cho rằng triển vọng hòa đàm còn nhiều thách thức.

Theo: Báo Tuổi Trẻ

Từ Khóa: