Tài xế lái ôtô 5 chỗ đến đoạn đường vào Khu di tích danh thắng Yên Tử, Quảng Ninh thì mất lái lao vào vách núi và bốc cháy, khiến tài xế tử vong tại chỗ, hai người khác bị thương.

Theo Người Lao Động, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 14/12, ôtô nhãn hiệu Mazda biển kiếm soát 15A304.40, di chuyển theo hướng Hải Phòng đi Yên Tử, đến đoạn cua tại dốc Quảng Hái do tài xế không làm chủ được tốc độ, dẫn đến chiếc xe  mất lái tông vào vách núi, lật ngửa, bốc cháy. Lúc này trên xe có 3 người gồm tài xế Trần Văn T. (sinh năm 1971, địa chỉ tại xóm 8, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) và vợ Nguyễn Thị Th. (sinh năm 1969) cùng 1 phụ nữ chưa xác định được danh tính.

Xe ô tô lao vào vách núi Yên Tử bị cháy rụi.
Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Theo nguồn tin từ báo Lao Động, thời điểm xảy ra tai nạn 2 phụ nữ trên xe đã tự chui ra bên ngoài gọi lực lượng cứu hộ, còn tài xế bị mắc kẹt bên trong.

Khoảng 15 phút sau đám cháy được lực lượng chức năng dập tắt, nhưng tài xế đã tử vong tại hiện trường. Hai phụ nữ sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển, Uông Bí trong tình trạng bị thương nặng. 

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra.