Công nghệ oxy cao áp đã hỗ trợ một bệnh nhi ba tuổi tại Thái Nguyên hồi phục chức năng não bộ sau thời gian dài rơi vào trạng thái sống thực vật.

Cơ chế phục hồi tế bào não bằng oxy cao áp

Tháng 10/2025, bệnh nhi Trần Quang Minh, 3 tuổi, tại Thái Nguyên; gặp tai nạn đuối nước dẫn đến ngừng tuần hoàn và thiếu oxy não kéo dài trong 20 phút. Sau khi được cấp cứu giữ lại tính mạng; trẻ rơi vào tình trạng liệt tứ chi, mất nhận thức và khả năng giao tiếp; được tiên lượng khó qua khỏi hoặc phải sống thực vật cả đời. Gia đình đã đưa bệnh nhi đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc để tìm kiếm cơ hội điều trị bằng các phương pháp chuyên sâu.

Bác sĩ Đinh Văn Hào, Trưởng khoa Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng; giải thích rằng tổn thương não do thiếu oxy không đồng nghĩa với việc toàn bộ tế bào thần kinh đã chết. Trong não bộ vẫn tồn tại những vùng tế bào bị ức chế chức năng nhưng chưa hoại tử hoàn toàn. Việc sử dụng oxy cao áp giúp tăng lượng oxy hòa tan trong huyết tương; cải thiện việc tưới máu mô não và hỗ trợ giảm phù nề; từ đó kích hoạt các tế bào này hoạt động trở lại.

Oxy cao áp giúp trẻ ba tuổi hồi phục sau tai nạn đuối nước
Kỹ thuật viên hướng dẫn bệnh nhi thực hiện các bài tập vận động nhằm tận dụng giai đoạn “cửa sổ vàng” trong phục hồi chức năng. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Quy trình điều trị được thực hiện trong buồng oxy cao áp đơn với 100% oxy y tế tinh khiết. Hệ thống này cho phép kiểm soát chặt chẽ nồng độ oxy; áp suất và thời gian phơi nhiễm nhằm đảm bảo độ ổn định của áp lực điều trị. Ê-kíp y tế đã áp dụng mức áp suất 3 PSI trong mỗi phiên kéo dài từ 45 đến 60 phút; thực hiện 5 phiên mỗi tuần; kết hợp với các bài tập phục hồi chức năng chuyên biệt cho bệnh nhi.

Kết quả điều trị sau ba tháng tại bệnh viện

Sau 10 ngày bắt đầu phác đồ; bệnh nhi có những phản ứng đầu tiên với âm thanh và sau hai tuần đã có thể nâng đầu; nâng một phần thân mình. Đến giữa tháng 1/2026, trẻ bắt đầu ngồi vững; biết biểu đạt các nhu cầu cá nhân cơ bản và gọi được người thân. Những chuyển biến này cho thấy khả năng tái tổ chức thần kinh ở trẻ em diễn ra tích cực khi được can thiệp đúng thời điểm.

Oxy cao áp giúp trẻ ba tuổi hồi phục sau tai nạn đuối nước
Bác sĩ Đinh Văn Hào trao đổi với gia đình về tiến trình tái tổ chức thần kinh và khả năng giao tiếp của trẻ sau liệu trình điều trị. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Bước sang tháng thứ hai của quá trình điều trị; trẻ đã có thể vịn đứng vững và giao tiếp bằng những câu dài với mức độ gần tương đương thời điểm trước tai nạn. Khả năng thị giác và điều hướng mắt cũng cải thiện rõ rệt; cho phép trẻ tương tác tốt hơn với môi trường xung quanh. Đây là giai đoạn quan trọng đánh dấu sự phục hồi đáng kể về cả vận động lẫn trí tuệ của bệnh nhi.

Đến cuối tháng 2/2026, sau tổng cộng ba tháng điều trị tích cực; trẻ đã tự đi lại và giao tiếp bình thường. Theo giới phân tích y khoa, kết quả này là sự kết hợp giữa phác đồ khoa học và; việc tận dụng “cửa sổ vàng” trong phục hồi chức năng. Trường hợp này mở ra hy vọng mới cho các bệnh nhân bị tổn thương não do thiếu oxy thông qua việc cá thể hóa điều trị.

Theo: Báo Dân trí