Ngày 20/6, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP.HCM triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn do Trần Quang Đạo cầm đầu, với hơn 200 đối tượng tham gia. Nhóm này núp bóng doanh nghiệp, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng trăm nghìn nạn nhân, chủ yếu là người cao tuổi trên cả nước.

Núp bóng doanh nghiệp, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản hàng loạt

Ngày 20/6, Cục Cảnh sát hình sự (C02) – Bộ Công an cho biết đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo quy mô lớn, hoạt động trên toàn quốc với hơn 200 đối tượng tham gia, chủ yếu nhắm vào người cao tuổi.

Theo điều tra, nhóm đối tượng do Trần Quang Đạo (SN 1992, trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM, từng có tiền án trộm cắp) cầm đầu, đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để tiếp cận và lừa đảo hàng trăm nghìn người dân, đặc biệt là người già trên 50 tuổi – nhóm dễ tổn thương và thiếu hiểu biết về công nghệ.

Tổ chức tinh vi, giả danh y tế để tạo lòng tin

Từ ngày 17/6, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Công an TP.HCM đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, trong đó có trụ sở của 4 công ty do Đạo nhờ người thân đứng tên thành lập.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm thiết bị công nghệ gồm máy tính, điện thoại, tài liệu liên quan và làm việc với 218 đối tượng, trong đó có gần 150 phụ nữ và khoảng 40 người giữ vai trò trưởng phòng, quản lý, tổ trưởng.

Các đối tượng khai nhận đã mua bán thông tin cá nhân trên mạng, sau đó giả làm nhân viên y tế, bệnh viện dinh dưỡng, gọi điện tư vấn, tặng quà, khuyến mãi sản phẩm và dụ dỗ người già đóng phí nhận thưởng. Thực chất, đây là hình thức lừa đảo có tổ chức nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tại các công ty của nhóm đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu quan trọng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại. (Ảnh: cand)

Hàng trăm nghìn nạn nhân, thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng

Từ đầu năm 2023 đến nay, nhóm này đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ hàng trăm nghìn nạn nhân, phần lớn là người lớn tuổi, thu nhập thấp, sống bằng lương hưu hoặc trợ cấp. Chỉ trong hơn 100 ngày gần đây, đã có hơn 10.000 nạn nhân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.

Vụ án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Cục Cảnh sát hình sự nhận định, đây là vụ án sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản có quy mô lớn nhất từng bị triệt phá tại Việt Nam, với số lượng đối tượng tham gia đông đảo và tổ chức chặt chẽ dưới vỏ bọc doanh nghiệp.

Hiện Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo: cand