Bệnh nhân 1440 khi ở Myanmar đã lập đường dây nhập cảnh trái phép và cùng hai người nhiễm Covid-19 khác nhập cửa khẩu Long Bình (An Giang).

Theo báo Vietnamnet, ngày 29/12, thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cho biết, bệnh nhân 1440, 1451 và cô gái ở huyện Lai Vung (Đồng Tháp) cùng 3 người khác vượt sông trái phép về nước qua cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú (An Giang).

Trước đó, ngày 19/11, bệnh nhân 1440 (32 tuổi, quê Mang Thít, Vĩnh Long) cùng nhiều thanh niên khác sang Myanmar lao động. Vì tình hình dịch phức tạp, hoạt động công ty dừng, bệnh nhân 1440 tìm đường dây nhập cảnh trái phép về nước với giá 50 triệu đồng.

Sau đó, nhóm bệnh nhân lên xe từ Myanmar sang Thái Lan và Campuchia; từ Phnom Penh, nhóm nhập cảnh trái phép qua khu vực cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú.

“Bệnh nhân 1440, 1451, cùng cô gái ở Lai Vung (Đồng Tháp) khai đã vượt sông biên giới vào lúc 3 giờ sáng ngày 24/12, do người phía bên Campuchia đưa sang Việt Nam bằng xuồng, chèo tay qua đoạn biên giới trên dài khoảng 50m”, thiếu tướng Phương cho biết.

Sau đó, nhóm người này thuê tài xế M.V.T. (30 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú) chở về hướng tỉnh Long An.

Cùng đưa tin về vụ việc trên, báo Zing cho biết thêm thông tin, chính gia đình ở Việt Nam của bệnh nhân 1440 đã liên hệ được một đường dây chuyển người qua biên giới. Đường dây này đồng ý đưa bệnh nhân 1440 về với giá 50 triệu đồng.

Về việc xử lý sai phạm, Thiếu tướng Phương cho biết đang xem xét, kiểm điểm những người để sơ hở cho các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam… Cơ quan chức năng cũng truy tìm các trường hợp F1, F2 có liên quan ca dương tính này.

Kính mời quý độc giả đăng ký theo dõi tin tức cập nhật của MUCNews tại:

Từ Khóa: