Chiều 21/9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. HCM tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn trong 24h qua.

Cụ thể, theo báo Người Lao Động, tại buổi họp báo định kỳ về công tác phòng chống dịch Covid-19 chiều 21/9, Thượng tá Huỳnh Văn Tiến – đại diện công an TP. HCM cho biết: Từ ngày 29/8 đến 20/9, qua phần mềm VNEID, công an TP phát hiện 607 người nghi mắc Covid-19 đi qua các chốt kiểm soát trên địa bàn TP.

Theo thượng tá Tiến, công an TP đã xác minh được 199 trường hợp, còn 2 trường hợp đang tiếp tục xác minh. Trong số này có 112 trường hợp là F0.

Trong 199 trường hợp kể trên, có 69 trường hợp được cấp giấy đi đường, 49 trường hợp thuộc nhóm người cấp giấy và 81 trường hợp thuộc các nhóm người được miễn cấp giấy đi đường.

Thượng tá Tiến thông tin về dịch Covid-19.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Người Lao Động.

“Sau khi xác định các trường hợp F0, công an TP đã chỉ đạo thu hồi 11 giấy đi đường, 31 trường hợp không thuộc diện thu hồi và 14 trường hợp chưa thu hồi được do đang cách ly, còn lại các trường hợp khác đang tổ chức thu hồi”, thượng tá Tiến thông tin.

Tính đến 17h ngày 20/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 5.171 ca nhiễm mới tại TP. HCM. Như vậy trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TP. HCM đã có tổng cộng 341.699 ca Covid-19 được Bộ Y tế công bố.

Thông tin thêm về tình hình dịch bệnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. HCM cho biết, hiện TP đang điều trị 40.909 bệnh nhân, trong đó: có 3.661 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.234 bệnh nhân nặng đang thở máy và 23 bệnh nhân can thiệp ECMO.