Một dãy núi đá độc đáo với hàng trăm khối đá xếp chồng lên nhau theo dạng cột, vừa phát lộ tại xã Phước Năng (Đà Nẵng). Hiện tượng tự nhiên này được ví như “Ghềnh Đá Đĩa thứ hai” của Việt Nam, mở ra nhiều triển vọng phát triển du lịch sinh thái.
- Nguy cơ ô tô xăng dầu bị khai tử vì tiêu chuẩn mới
- Tiếp tục bán nhà ở xã hội Phú Lãm sau 5 năm cho thuê
- Tin tức sáng 7-9: Khởi tố cơ sở không phép hút mỡ cho hơn 500 khách hàng tại TP.HCM
Tóm tắt nội dung
Phát hiện bất ngờ từ công trình thủy điện
Theo ghi nhận, dãy núi đá nằm gần thủy điện Nước Chè, cách đường Hồ Chí Minh khoảng 2km và cách trụ sở UBND xã Phước Năng hơn 1km. Trước đây, khu vực này bị che khuất; bởi rừng rậm và lớp đất đá nên rất ít người biết đến.
Đến năm 2018, khi Công ty thủy điện Nước Chè đào núi; để đặt đường ống dẫn nước từ hồ chứa về nhà máy; toàn bộ dãy đá mới lộ diện. Các khối đá xếp liền nhau tạo thành dãy dài hơn 500m; nhiều trụ cao tới 5m, mặt cắt đa dạng từ tứ giác; lục giác cho đến hình tròn, đều tăm tắp và chạy dọc theo con đường.
Vẻ đẹp kỳ thú của tự nhiên
Một số chuyên gia địa chất nhận định dãy núi đá này;có thể hình thành từ hàng triệu năm trước. Quá trình phong hóa và xói mòn đã tạo nên những cột đá có hình dạng đặc biệt; vừa hùng vĩ vừa hài hòa. Cấu trúc đá khiến nhiều người liên tưởng đến Ghềnh Đá Đĩa nổi tiếng ở Phú Yên.
Ông Hồ Văn Trảo (34 tuổi; thôn 1 xã Phước Năng) chia sẻ: “Người dân chúng tôi rất bất ngờ;trước hình thù kỳ lạ của dãy núi. Ai cũng mong chính quyền sớm có phương án bảo tồn và khai thác du lịch; để vừa gìn giữ thiên nhiên vừa tạo việc làm cho bà con”.
Tiềm năng phát triển du lịch
Ông Vũ Đình Cuối, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Năng; xác nhận sự độc đáo của dãy đá và cho biết các già làng từng phát hiện khối đá này; kéo dài khoảng 5km vào sâu trong rừng.
“Đã có một số doanh nghiệp đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư. Chúng tôi mong muốn Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thành phố quan tâm; định hướng phát triển nơi này thành điểm đến du lịch. Nếu được đầu tư hợp lý; dãy đá chắc chắn sẽ thu hút đông đảo du khách”, ông Cuối nhấn mạnh.
Hiện tại, đường vào khu vực dãy núi còn nhiều khó khăn, chưa được đầu tư hạ tầng. Tuy nhiên, vị trí gần đường Hồ Chí Minh mang lại lợi thế lớn;trong việc tiếp cận khách du lịch.
Theo các chuyên gia; nếu có kế hoạch bảo tồn khoa học kết hợp với phát triển du lịch sinh thái; dãy núi đá ở Phước Năng hoàn toàn có thể trở thành điểm đến mới của Đà Nẵng; góp phần làm phong phú thêm bản đồ du lịch tự nhiên của Việt Nam.
Theo: Dân trí