Trưa 29/3, ông Lê Hòa Bình (52 tuổi) – Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. HCM được xác nhận tử vong trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương.

Dẫn lời Giám đốc Sở Y tế Long An Huỳnh Minh Phúc, Thông tấn xã Việt Nam (TTX VN) xác nhận ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch TP. HCM đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Theo ông Phúc, ông Hòa Bình gặp chấn thương nặng, khi đưa vào bệnh viện đã ngưng tim, ngưng thở; nên không thể cứu sống.

Vẫn theo TTX VN, lúc 11 giờ 30 phút ngày 29/3, Chủ tịch TP. HCM – ông Phan Văn Mãi cùng Đoàn công tác của thành phố đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An đưa thi thể ông Lê Hòa Bình về thành phố tổ chức tang lễ.

Theo báo Tuổi Trẻ, tai nạn xảy ra với ông Lê Hòa Bình lúc 7h45 ngày 29/3, tại km21+700 cao tốc TP. HCM – Trung Lương bên phải tuyến hướng TP. HCM đi Trung Lương (thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An). 

Phó chủ tịch thường trực TP. HCM Lê Hòa Bình tử vong
Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Chiếc ôtô 7 chỗ do tài xế Nguyễn Quang Vinh (34 tuổi) điều khiển đến km21+700 bị nổ lốp sau, làm xe bị lật nằm chắn ngang làn 2 và làn khẩn cấp. 

Ông Lê Hòa Bình ngồi trong xe, bị thương rất nặng. Sau đó, ông được xe cảnh sát hộ tống đưa vào Bệnh viện đa khoa Long An.

VnExpress cho biết “sáng nay theo kế hoạch, ông đi Bến Tre dự lễ khởi công cầu Rạch Miễu 2 nối địa phương này với Tiền Giang”.

Tuy nhiên, trong lịch công tác tuần của 14 thường trực TP. HCM đăng công khai trên website thành phố (hochiminhcity.gov.vn) ghi: 8h sáng 29/3, ông Phan Văn Mãi dự Lễ khởi công cầu Rạch Miễu 2. Cùng giờ, ông Lê Hòa Bình họp nghe báo cáo, tổng hợp các dự án có vướng mắc tồn đọng trên địa bàn Thành phố cần kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ.

Từ Khóa: