Công an TP. Cao Bằng cho rằng trung tá Đặng Đình Đoàn (Phó trưởng Công an phường Sông Bằng) đánh một phụ nữ tại tiệm làm tóc do “bức xúc”.

Sáng 5/5, Dân Trí dẫn lời ông Vũ Hồng Quang – Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã có báo cáo ban đầu về vụ phó công an phường vào tiệm tóc đánh phụ nữ.

Theo báo cáo từ công an TP. Cao Bằng, khoảng 22h30 ngày 28/4, trung tá Đoàn đang trực thì nhận được điện thoại của ông Nguyễn Văn Mạnh, bác sĩ Bệnh viện 103 Cao Bằng về việc bị một người đàn ông tên N. làm việc tại quán cắt tóc My Hair Salon gọi điện thoại, nhắn tin lăng mạ, đe dọa. Ông Mạnh nhờ công an phường giúp đỡ.

Do quen biết từ trước, ông Mạnh điều một công an phường cùng đi xe riêng với mình đến Bệnh viện 103 Cao Bằng đón ông Mạnh, rồi tới quán cắt tóc.

Trên đường đi, ông Đoàn gọi điện cho Công an phường Đề Thám cử thêm lực lượng tiếp ứng.

Khi nhóm ông Mạnh đến, tại quán có 6 người gồm 4 nam và 2 nữ đang đứng ở sân. Ông Đoàn yêu cầu anh N. về phường nhưng không được; hai bên cãi vã, xô xát. Tại đây, ông Đoàn tát vào đầu chị Triệu Mùi K. và anh Phùng Đức N..

Bằng chứng cho thấy phó công an phường Sông Bằng đánh người.

Hình ảnh đánh người của ông Đoàn được đưa lên mạng xã hội, các trang báo, truyền thông, khiến dư luận bất bình.

Sau đó, ông Đoàn bị đình chỉ chức phó công an phường. Hiện chưa rõ tiếp theo viên công an này sẽ bị cấp trên kết luận và xử lý ra sao.

Theo VnExpress, trong báo cáo vụ việc, công an TP. Cao Bằng nêu, nguyên nhân đánh người của ông Đoàn là do “thiếu kiềm chế, bức xúc”.