pho dai su trung quoc noi uc lam ton thuong cam xuc cua nguoi hoa
Ông Wang Xining, Phó đại sứ Trung Quốc tại Úc (ảnh chụp màn hình Youtube).

Phát biểu trong một sự kiện tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia ở Canberra, ông Wang nói rằng việc Australia thúc đẩy điều tra nguồn gốc dịch bệnh đã phá hoại các mối quan hệ quốc tế, theo tin từ ABC.

Ông Wang tuyên bố: “Điều đó làm tổn thương cảm xúc của nhân dân Trung Hoa”.

Australia là một trong các quốc gia đầu tiên kêu gọi tổ chức một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của virus corona. Hơn 100 quốc gia đã bày tỏ ủng hộ đề xuất của Australia.

Sau đó, Đại hội đồng Y tế Thế giới, cơ quan chủ quản của Tổ chức Y tế Thế giới, đã thông qua một nghị quyết do Liên minh Châu Âu đề xuất, về việc tổ chức một cuộc điều tra “toàn diện, độc lập và không thiên vị” đối với dịch COVID-19.

Tuy nhiên, ông Wang nói rằng việc Australia thúc đẩy điều tra ngay từ sớm là điều không công bằng, vì nó dựa trên giả thiết rằng Vũ Hán là khởi nguồn của virus corona.

Bắc Kinh đã có động trả đũa Canberra bằng việc kêu gọi người dân tẩy chay hàng Úc. Tuần trước, Trung Quốc tuyên bố điều tra cáo buộc Australia bán phá giá rượu vang vào thị trường Trung Quốc.

Hồi tháng 5, Trung Quốc đã ngừng nhập khẩu thịt bò Úc và áp thuế chống phá giá nhắm vào mặt hàng lúa mạch Úc.