Phụ huynh tát cô giáo giữa sân trường trong cơn say rượu. Tại trụ sở công an, người này liên tục xin lỗi và mong được tha thứ.
- Nguyễn Tấn Đạt – Thu 15 triệu đồng mỗi ngày nhờ nuôi bò
- Phát hiện gần 200kg mì chính nghi giả tại chợ Vinh, Nghệ An
- Vụ nổ súng ở Vĩnh Long: Nguyên Trưởng Công an huyện phủ nhận liên quan đến tài xế xe tải
Tóm tắt nội dung
Phụ huynh tát cô giáo giữa sân trường
Ngày 2/5, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Hà Văn Thúy (SN 1985, trú xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.
Khoảng 16h30 ngày 28/4, Thúy đến đón con tại điểm trường bản Bắc Thắng (Trường Tiểu học và THCS Tân Thắng). Lúc này trời mưa lớn, Thúy không mặc áo mưa, có biểu hiện say rượu.
Thầy giáo L.X.H. hỏi thăm liền bị Thúy đe dọa. Thầy H. phải tránh đi nơi khác.
Sau đó, Thúy đến lớp ghép 3+4 – nơi con mình học – và có hành vi tát liên tiếp vào mặt cô giáo N.T.K.N. Anh ta còn đẩy cô giáo ra giữa mưa, trước sự chứng kiến của học sinh và phụ huynh.
“Tôi quá choáng váng. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra.” – cô N. kể lại.

Xin lỗi cô giáo tại trụ sở công an
Tại cơ quan điều tra, Hà Văn Thúy thừa nhận hành vi sai trái và tỏ ra hối hận. Anh cho biết đã uống rượu trước đó nên mất kiểm soát.
“Tôi xin lỗi cô giáo. Mong được tha thứ.” – Thúy nói trong buổi làm việc.
Cô N. cũng xác nhận Thúy đã xin lỗi khi gặp lại tại buổi làm việc với chính quyền và công an.
Nữ giáo viên cho biết đã báo cáo sự việc lên Ban giám hiệu và cơ quan chức năng. Hiện cô cảm thấy rất mệt mỏi và mong mọi việc sớm được giải quyết.
Dư luận phẫn nộ, yêu cầu xử lý nghiêm
Ngay khi vụ việc được đăng tải, hàng nghìn độc giả lên tiếng phản đối mạnh mẽ hành vi bạo lực đối với giáo viên.
“Không thể tin nổi! Người dạy con mình lại bị hành hung.” – độc giả Mão Xuân Đào bình luận.
“Đây là hành vi côn đồ, cần xử lý nghiêm minh.” – độc giả Nguyễn Bảo Tiến bày tỏ.
“Tôi cực lực lên án hành động phản giáo dục này. Cần răn đe bằng pháp luật.” – độc giả Phạm Ngọc Quý nhấn mạnh.
Cô giáo cần được bảo vệ tuyệt đối
Vụ việc gióng lên hồi chuông báo động về an toàn của giáo viên tại trường học, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa.
Nhiều ý kiến cho rằng, ngoài xử lý nghiêm cá nhân vi phạm, cần có giải pháp dài hạn để bảo vệ giáo viên – những người đang ngày đêm cống hiến vì sự nghiệp trồng người.
Theo: Dân Trí