Phụ nữ sinh đủ 2 con sẽ được ưu tiên mua hoặc thuê nhà ở xã hội, đồng thời được hưởng thêm nhiều quyền lợi như tăng thời gian nghỉ thai sản và hỗ trợ tài chính, theo dự thảo Luật Dân số đang được Quốc hội thảo luận.

Chính sách ưu tiên về nhà ở xã hội

Dự thảo Luật Dân số quy định phụ nữ sinh đủ 2 con, hoặc nam giới có 2 con trong trường hợp đặc biệt, sẽ được ưu tiên tiếp cận nhà ở xã hội. Chính phủ sẽ ban hành chi tiết về mức hỗ trợ, điều kiện thụ hưởng và phương thức triển khai.

Để khuyến khích sinh đủ 2 con, phụ nữ sinh con thứ hai sẽ được nghỉ thêm 1 tháng thai sản. Nam giới cũng được tăng thêm 5 ngày nghỉ làm việc khi vợ sinh con.

Ngoài ưu tiên nhà ở xã hội, phụ nữ thuộc một số nhóm sẽ được nhận hỗ trợ tài chính:

  • Phụ nữ dân tộc thiểu số
  • Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
  • Phụ nữ sinh đủ 2 con tại địa phương có mức sinh thấp
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng (Ảnh: Dân trí)

Biện pháp cân bằng giới tính khi sinh

Dự thảo cũng đưa ra quy định cấm công bố hoặc tiết lộ giới tính thai nhi, ngoại trừ các trường hợp phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh lý di truyền liên quan giới tính.

Một số ý kiến cho rằng việc tăng thêm chế độ thai sản có thể khiến doanh nghiệp e ngại tuyển dụng lao động nữ. Do đó, cần đánh giá tác động đầy đủ và có chính sách cân bằng để không tạo gánh nặng cho cả doanh nghiệp và ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, khái niệm “địa phương có mức sinh thấp” cần được làm rõ, tránh áp dụng thiếu nhất quán. Các chuyên gia cũng khuyến nghị chính sách khuyến sinh cần đồng bộ, không chỉ dừng lại ở hỗ trợ tài chính ngắn hạn.

Tác động xã hội và thách thức triển khai

Việc ưu tiên mua nhà ở xã hội được đánh giá là chính sách dài hạn và có thể tạo tác động tích cực tới mức sinh. Tuy nhiên, nếu không có cơ chế minh bạch và nguồn lực đủ mạnh, chính sách có nguy cơ chồng chéo với các nhóm đối tượng khác vốn cũng cần được hỗ trợ.

Các chuyên gia cho rằng ngoài ưu đãi về vật chất, cần kết hợp với chính sách phát triển dịch vụ chăm sóc trẻ em, giáo dục, y tế và việc làm ổn định, từ đó giảm bớt gánh nặng nuôi con cho các gia đình trẻ.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh hiện nay việc sinh con thứ ba không bị xử phạt kỷ luật, đồng thời kêu gọi các giải pháp dài hạn, bền vững nhằm duy trì mức sinh thay thế và giảm áp lực già hóa dân số.

Theo: Dân trí