Quảng Bình – Ngày 5/6, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình phát hiện và tạm giữ gần 4 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ tại một doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm bị lập biên bản và chờ xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình, Đội Quản lý thị trường số 6 phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra kho đông lạnh của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thịnh Phát Food, địa chỉ số 117 đường Phan Đình Phùng, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới.

Phát hiện lượng lớn hàng hóa nhập lậu

Kết quả kiểm tra cho thấy, công ty này đang lưu trữ trong kho tổng cộng 3.901,51 kg thực phẩm đông lạnh, chủ yếu là các sản phẩm có nguồn gốc nước ngoài, mang các nhãn hiệu như Patel, APK, VLMK, Martelli, Mountaire, SingGreen Fs…

Các loại thực phẩm bao gồm:

  • Thịt heo: khoanh bắp heo (410 kg), tim heo (40 kg), ba chỉ rút xương còn da (189,8 kg), ba chỉ nguyên (101,5 kg), khoanh giò (116,2 kg), đuôi heo (36 kg), móng heo trước (110 kg), móng heo sau (200 kg), lưỡi heo (39 kg), sườn heo (199,21 kg).
  • Thịt gia cầm: đùi gà (375 kg), gà nguyên con (1.204,8 kg), chân gà (165 kg), cánh gà (105 kg).
  • Thịt trâu: 540 kg
  • Khoai tây cọng đông lạnh: 70 kg

Tổng giá trị lô hàng ước tính gần 260 triệu đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chủ doanh nghiệp không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa này. (Ảnh: vneconomy)

Lập biên bản và tạm giữ toàn bộ tang vật

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thịnh Phát Food về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, đồng thời tạm giữ toàn bộ số thực phẩm để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Kiểm tra đột xuất nhiều cơ sở, phát hiện hàng loạt sai phạm

Trước đó, vào lúc 14h ngày 3/6, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục QLTT Quảng Bình) cũng đã kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh do bà Lê Thị Tuyết làm chủ tại địa chỉ số 64 đường Hoàng Kế Viêm, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang kinh doanh nhiều mặt hàng quá hạn sử dụng và không rõ nguồn gốc, bao gồm 235 gói thực phẩm như: xúc xích, chả cốm, cá viên, dồi sụn, gà popcorn chiên giòn, đùi gà chiên giòn… cùng với 420 gói mì Spaghetti nhập khẩu không có hóa đơn, chứng từ. Tổng giá trị tang vật vi phạm ước tính hơn 32 triệu đồng.

Siết chặt kiểm tra trong cao điểm phòng chống buôn lậu

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức cuộc họp triển khai đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ông Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết tỉnh sẽ tập trung kiểm tra nghiêm ngặt tại các khu vực cửa khẩu, các mặt hàng nhạy cảm như thực phẩm đông lạnh, thuốc tân dược, thuốc bảo vệ thực vật, hàng hóa không rõ nguồn gốc…

Ông Lê Anh Đức, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình, cho biết thêm: Các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tăng cường rà soát hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, đặc biệt đối với các mặt hàng nhập khẩu. Dù hiện tại chưa ghi nhận các cơ sở sản xuất hàng giả tại địa phương, nhưng các hoạt động kinh doanh qua mạng vẫn tiềm ẩn rủi ro lớn do hàng hóa được vận chuyển từ tỉnh khác hoặc qua biên giới bởi các shipper độc lập.

6 ngày, phát hiện 6 vụ vi phạm, hàng hóa trị giá hơn 2,4 tỷ đồng

Tính từ ngày 28/5 đến 2/6 – chỉ trong 6 ngày đầu đợt cao điểm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã phát hiện 6 vụ vi phạm. Trong đó, 2 vụ đã hoàn tất xử lý, nộp ngân sách 6,6 triệu đồng tiền phạt; 4 vụ còn lại và 1 hành vi vi phạm đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước tính hơn 2,4 tỷ đồng.

Theo: vneconomy