Quốc Cường Gia Lai đã chi hơn 100 tỷ đồng trong quý II/2025 để khởi động việc thanh toán khoản nợ 2.882 tỷ đồng cho Sunny Island, pháp nhân liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, nhằm nhận lại dự án Bắc Phước Kiển.
- Thảm kịch chìm tàu chở người di cư: 142 người Ethiopia chết và mất tích
- Người đàn ông rơi từ tầng cao Aeon Mall Long Biên, Hà Nội
- Hai bé trai tử vong dưới vũng nước ở Nghệ An
Tóm tắt nội dung
Kết quả kinh doanh quý II/2025
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (QCG) ghi nhận doanh thu thuần 131 tỷ đồng, tăng gần 395% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu bất động sản tăng vọt 47 lần, đạt 97 tỷ đồng, so với hơn 2 tỷ đồng cùng kỳ. Doanh thu bán điện cũng tăng 75% lên gần 26 tỷ đồng.
Nhờ đó, QCG báo lãi ròng 2,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2024 lỗ hơn 17 tỷ đồng. Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 242 tỷ đồng, gấp 3,7 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 10,7 tỷ đồng, đảo chiều so với mức lỗ 16,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản QCG đạt 9.485 tỷ đồng, tăng gần 7% so với đầu năm. Doanh nghiệp có 55 tỷ đồng tiền mặt, hàng tồn kho hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó chi phí dở dang tại dự án Bắc Phước Kiển chiếm tới 5.420 tỷ đồng.
Thanh toán nợ với Sunny Island
Trong quý II/2025, QCG đã chi hơn 100 tỷ đồng để thanh toán khoản nợ 2.882 tỷ đồng cho Công ty CP Đầu tư Sunny Island – pháp nhân liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan. Khoản nợ này sẽ được trả dần trong vòng 2 năm, dự kiến hoàn tất vào quý I hoặc II/2027. Doanh nghiệp cũng cho biết có thể tất toán sớm nếu điều kiện tài chính cho phép.
Khoản nợ trên phát sinh từ năm 2017, khi Sunny Island ký hợp đồng hứa mua – hứa bán dự án Bắc Phước Kiển với Quốc Cường Gia Lai, trị giá 14.800 tỷ đồng. Sau khi Sunny Island thanh toán gần 2.883 tỷ đồng nhưng vi phạm nghĩa vụ tiếp theo, QCG đã khởi kiện ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).
Tháng 5/2023, VIAC cho phép QCG chấm dứt hợp đồng và không phải hoàn trả số tiền đã nhận. Tuy nhiên, tháng 12/2023, TAND TP.HCM tuyên hủy phán quyết này. Sau đó, khi vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị khởi tố, tòa án buộc QCG hoàn trả 2.882 tỷ đồng để nhận lại dự án.
Đến tháng 12/2024, TAND Cấp cao tại TP.HCM ra phán quyết phúc thẩm, QCG rút kháng cáo và chấp nhận trả toàn bộ 2.883 tỷ đồng, thực hiện nghĩa vụ dân sự của bà Trương Mỹ Lan.
Doanh nghiệp khác chốt quyền trả cổ tức
Tuần này có 35 doanh nghiệp công bố lịch chốt quyền trả cổ tức. Trong đó: 22 công ty trả bằng tiền, 7 công ty trả bằng cổ phiếu, 5 công ty thưởng cổ phiếu và 1 công ty trả cổ tức hỗn hợp.
Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (Vinexad, mã VNX) sẽ phát hành hơn 1,3 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 10:7, tăng vốn điều lệ từ 19 tỷ đồng lên hơn 32 tỷ đồng.
Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) dự kiến phát hành gần 39 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo tỷ lệ 30%. Ngoài ra, HAH cũng sẽ chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương khoảng 130 tỷ đồng, ngày thanh toán dự kiến 28/8.
Theo: Tienphong