Ngày 26-1, trước nguy cơ sụt lún và sạt lở đất gia tăng sau mưa lũ cuối năm 2025, UBND thành phố Đà Nẵng đã công bố tình huống khẩn cấp tại hàng loạt khu dân cư miền núi để bảo đảm an toàn cho người dân.

Sạt lở Đà Nẵng đe dọa hàng trăm hộ dân

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, mưa lớn kéo dài và ảnh hưởng của các cơn bão cuối năm 2025 đã làm biến dạng địa chất tại nhiều xã miền núi. Nhiều vết nứt lớn xuất hiện trên sườn đồi và khu dân cư.

Tại xã Nam Trà My, khu dân cư Loong Póc xuất hiện vết nứt dài hơn 250m, rộng khoảng 50cm. Vết nứt cắt qua tuyến đường chính của khu dân cư. Nguy cơ sạt lở được đánh giá ở mức rất cao.

Chính quyền địa phương xác định 48 hộ dân thuộc vùng đặc biệt nguy hiểm. Các phương án sơ tán đã được xây dựng. Công tác chuẩn bị di dời được triển khai sớm.

Ở xã Trà Vân, làng Măng Lin và làng Tak Buôn ghi nhận nhiều vết nứt kéo dài trên sườn núi. Hiện tượng nước ngầm trồi lên làm gia tăng nguy cơ trượt đất. Tổng cộng 73 hộ dân bị đe dọa.

Tại xã Đông Giang, nhiều vết nứt dài từ 200 đến 500m xuất hiện tại thôn A Điêu và các khu dân cư lân cận. 109 hộ dân nằm trong khu vực ảnh hưởng. Các biện pháp rào chắn và cảnh báo đã được triển khai.

Ngoài ra, xã Trà Leng và xã Nam Giang cũng phát hiện nhiều điểm nứt, sụt lún sâu. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng tại các khu vực này là 56 hộ.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó. Việc theo dõi sạt lở phải thực hiện liên tục. Công tác ổn định đời sống người dân được đặt lên hàng đầu.

Theo: Báo Khai Mở