Sét đánh thủng bể chứa tại nhà máy đường Sông Lam khiến 2.000 tấn mật tràn ra khuôn viên, buộc doanh nghiệp huy động lực lượng trắng đêm xử lý sự cố tràn mật mía.

Bể chứa thủng lớn sau tiếng sét đánh trực diện

Khoảng 17h ngày 3/5, tại xã Nhân Hòa, huyện Anh Sơn (cũ), tỉnh Nghệ An đã xảy ra một vụ thiên tai hy hữu. Thời điểm này, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn kèm theo các hiện tượng dông lốc và sấm sét dữ dội. Trong cơn dông, một tia sét đã đánh trực tiếp vào bể chứa mật mía của nhà máy thuộc Công ty cổ phần mía đường Sông Lam. Tiếng nổ lớn vang lên khiến nhiều công nhân đang làm việc tại hiện trường bàng hoàng, ngay sau đó mật mía từ bên trong bắt đầu bắn tung tóe ra ngoài.

Theo ông Đặng Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty, lỗ thủng trên thân bể quá lớn khiến lực lượng tại chỗ không thể xử lý kịp thời. Lượng mật mía màu nâu sẫm khổng lồ nhanh chóng chảy thành dòng trên nền bê tông, lan rộng khắp toàn bộ khuôn viên nhà máy. Do đặc tính đặc quánh, dòng mật tạo ra tình trạng bám dính và trơn trượt trên diện rộng, gây khó khăn lớn cho việc di chuyển và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động nghiêm trọng.

Dù các công nhân đã nỗ lực triển khai các biện pháp khoanh vùng ngay lập tức, nhưng áp lực từ lượng mật lớn khiến dòng chảy vẫn lan rộng. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến ban lãnh đạo doanh nghiệp chỉ biết bất lực đứng nhìn cảnh tượng mật mía tràn ngập nhà máy trong những phút đầu. Đây được đánh giá là một sự cố thiên tai bất ngờ, gây sốc cho cả đội ngũ cán bộ và người lao động đang có mặt tại hiện trường.

Thiệt hại 8 tỷ đồng và nỗ lực khắc phục trong đêm

Thống kê sơ bộ từ phía doanh nghiệp cho thấy, khoảng 2.000 tấn mật mía đã bị tràn ra ngoài, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế,. Ước tính tổng giá trị tài sản bị thất thoát sau sự cố này dao động từ 7 đến 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, một điểm may mắn lớn là vụ việc không gây ra bất kỳ thương vong nào về người. Ngay sau khi dòng chảy ổn định, doanh nghiệp đã phát lệnh huy động tổng lực để thu gom và dọn dẹp hiện trường.

Trong suốt đêm 3/5, hàng trăm cán bộ và công nhân viên nhà máy đã phải làm việc xuyên đêm dưới ánh đèn công suất lớn. Công tác khắc phục tập trung vào việc thu gom lượng mật tràn, xử lý vệ sinh môi trường khu vực bị ảnh hưởng và sửa chữa lại bể chứa bị thủng. Ông Hùng nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu của công ty là hạn chế thấp nhất thiệt hại và nhanh chóng ổn định các hoạt động sản xuất để tránh gián đoạn kéo dài.

Sự việc cũng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận sau khi các đoạn video ghi lại cảnh “biển mật mía” tràn ngập nhà máy được lan truyền trên mạng xã hội. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang phối hợp chặt chẽ với Công ty mía đường Sông Lam để kiểm tra, đánh giá chi tiết mức độ thiệt hại. Đồng thời, công tác đảm bảo an toàn sản xuất và kiểm soát tác động môi trường đang được triển khai rốt ráo để sớm đưa nhà máy trở lại hoạt động bình thường.

Theo: Báo Dân Trí.