Số ca mắc Covid-19 tăng mạnh tại Tây Nam Bộ, ngành y tế quá tải; Bà chủ công ty xăng dầu ở Sài Gòn bị bắt; Highlands bị gửi đơn tố cáo vì nợ tiền mặt bằng gần 5 tháng ở TP. HCM… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 27/11/2021.

Số ca mắc Covid-19 tăng mạnh tại Tây Nam Bộ, ngành y tế quá tải

Số mắc Covid-19 tại khu vực Tây Nam Bộ đang gia tăng mạnh trong hơn 1 tuần gần đây và là khu vực có số mắc cao nhất nước.

Trong danh sách các tỉnh thành có số mắc cao, Cần Thơ đang là địa phương có số ca tăng nhanh. Ngày 25/11 Cần Thơ ở vị trí số 2 cả nước về số ca mắc mới.

Ông Cao Hoàng Anh – phó giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết trước mắt ngành y tế chỉ đạo các bệnh viện kê thêm giường, nâng công suất tiếp nhận bệnh. Tăng cường tiếp nhận điều trị ca F0 nhẹ tại nhà.

Hiện có 6.841 F0 đang điều trị tại nhà và 7.319 F1 đang cách ly y tế tại nhà. Do tình trạng quá tải điều trị bệnh nhân nặng, sở đã có văn bản trình UBND TP đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ trang thiết bị y tế và nhân lực điều trị; đồng thời xin tạm ứng thuốc để phục vụ bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà.

Để hỗ trợ ngành y tế trong công tác chăm sóc, cấp phát thuốc cho F0 đang điều trị tại nhà, TP đã tổ chức 83 trạm y tế lưu động và nhờ Đại học Y dược Cần Thơ tăng cường nhân lực (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ).

4 học sinh Bắc Giang phản vệ sau tiêm vaccine Covid-19 ‘do cơ địa’

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang, chiều 27/11 cho biết bước đầu xác định 4 học sinh bị phản vệ sau khi tiêm vaccine Pfizer là do cơ địa.

Trao đổi với báo chí chiều nay, bà Hương cho biết Sở Y tế Bắc Giang tuần tới sẽ họp hội đồng chuyên môn để đánh giá sự cố tiêm chủng này. Các học sinh bị phản vệ đang được theo dõi sát. Trong đó, 2 em bị nhẹ, điều trị tại Trung tâm Y tế Sơn Động, dự kiến xuất viện trong chiều nay. Hai em, đều 16 tuổi, bị phản vệ nặng điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Bà chủ công ty xăng dầu ở Sài Gòn bị bắt

Sáng 27/11, hàng chục cảnh sát có vũ trang thuộc Công an tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an và Công an TP HCM bao vây cây xăng Biên Khoa trên đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp. Bà Lê Thị Anh Thư (53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Biên Khoa) bị bắt về hành vi Buôn lậu.

Tổ công tác khác gồm các điều tra viên khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bà Thư trên đường Nguyễn Văn Lượng, cùng quận.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang (Phó Giám đốc Công an Đồng Nai) cho biết, động thái này nằm trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án buôn lậu, sản xuất 200 triệu lít xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ở TP. HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, quê Vĩnh Long) cầm đầu (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Mời quý độc giả xem video cảnh sát khám xét nhiều nơi tại cây xăng Biên Khoa:

Bắt giam người tấn công mạng Báo điện tử VOV để ‘ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng

Chiều 27/11, một lãnh đạo công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã bắt tạm giam một bị can liên quan đến vụ việc tấn công mạng Báo điện tử VOV.

Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Huỳnh Phước Mẫn (31 tuổi) để điều tra về hành vi cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử.

Theo kết quả điều tra ban đầu, để phản đối 2 bài viết có nội dung cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng livestream với nội dung lệch chuẩn và xúc phạm cá nhân trên Báo điện tử VOV (đăng tải ngày 12/6), nhóm fan của bà Hằng, trong đó có Mẫn đã phát động phong trào tẩy chay báo điện tử này, đồng thời hướng dẫn các thao tác nhằm tấn công báo này (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Highlands bị gửi đơn tố cáo vì nợ tiền mặt bằng gần 5 tháng ở TP. HCM

Trao đổi với báo Zing, Công ty CP Nhà Hòa Bình cho biết doanh nghiệp vừa gửi đơn tố cáo vì bị Highlands nợ gần 5 tháng tiền mặt bằng. Công an phường 25, quận Bình Thạnh, cũng xác nhận với báo Zing đã nhận được đơn tố cáo từ Nhà Hòa Bình.

Theo đơn tố cáo, cửa hàng Highlands Coffee tại tòa nhà Pax Sky (26 Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh) nợ gần 5 tháng tiền mặt bằng liên tiếp (từ tháng 7 đến nay) với tổng số tiền nợ gần 500 triệu đồng.

Trước khi Nhà Hòa Bình gửi đơn tố cáo Highlands, hai bên đã nhiều lần có công văn qua lại nhưng không đạt tiếng nói chung (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Mời quý độc giả xem thêm video Tin Tổng Hợp (27/11): Bỏ “Tiên học lễ, hậu học văn”?. Thêm loạt trường hợp sốc phản vệ sau tiêm…