Đuối nước là tai nạn nguy hiểm, đặc biệt với trẻ em. Sơ cứu đúng cách, nhanh chóng có thể cứu sống và hạn chế tổn thương não cho trẻ.
- Uống nhiều nước có tốt không? Lợi hay hại khi cơ thể bị “bức tử” vì nước?
- Thiếu niên mất tích ở Ninh Bình trở về, lộ tin nhắn đe dọa tống tiền
- Thảm sát rúng động trên tàu cá Trung Quốc: 33 người ra khơi, chỉ 11 người trở về
Tóm tắt nội dung
Nguy cơ đuối nước ở trẻ trong mùa hè
Vào mùa hè, trẻ thường bơi lội ở ao, hồ, sông, suối hoặc bể bơi. Đuối nước xảy ra khi nước xâm nhập đường hô hấp, gây cản trở trao đổi khí, dẫn tới thiếu oxy và nguy cơ tử vong.
BS.CKI Phan Tuấn Trọng (Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM) khuyến cáo phụ huynh cần nắm kỹ thuật sơ cứu chuẩn để cứu trẻ kịp thời.
Cách đưa trẻ đuối nước vào bờ an toàn
- Sử dụng dây, sào, phao hoặc bè để kéo trẻ vào bờ.
- Nếu trẻ lớn còn tỉnh, ném dây hoặc gậy cho bé bám.
- Trẻ nhỏ hoặc bất tỉnh: Người biết bơi tiếp cận từ phía sau, túm tóc hoặc cổ áo, giữ mặt và cổ hướng lên.
- Không biết bơi: Gọi người hỗ trợ, tránh tự xuống nước gây nguy hiểm.
Tuyệt đối tránh sốc ngược trẻ
Nhiều phụ huynh nghĩ dốc ngược trẻ để “tống nước” ra ngoài, nhưng điều này kéo dài thời gian thiếu oxy não, làm tăng nguy cơ tử vong và hít sặc dịch nôn.
Đánh giá tình trạng trẻ sau khi cứu lên bờ
- Còn tỉnh: Đặt nằm nghiêng để tránh hít sặc, theo dõi nhịp thở.
- Hôn mê: Kiểm tra mạch cảnh trong 10 giây. Nếu không có mạch, tiến hành hồi sức tim phổi ngay.
Quy trình hồi sức tim phổi (CPR) chuẩn cho trẻ
- Vị trí: Quỳ gối bên cạnh ngực trẻ.
- Xác định điểm ép tim: Giữa ngực, trên đường nối hai núm vú.
- Làm sạch đường thở: Lau dịch nôn, lấy dị vật nếu có.
- Ép tim:
- Trẻ lớn: Hai tay, ép sâu 5–6 cm.
- Trẻ 1–8 tuổi: Một tay, ép sâu 3–4 cm.
- Trẻ <12 tháng: Hai ngón tay, ép sâu 1–2 cm.
- Tần số: 100–120 lần/phút, 30 lần ép tim.
- Thổi ngạt: Ngửa đầu, nâng cằm, kẹp mũi, thổi mạnh 2 hơi (2 giây/hơi).
- Lặp lại: 30 lần ép tim – 2 lần thổi ngạt cho tới khi trẻ có mạch hoặc nhân viên y tế đến.
Phòng ngừa đuối nước cho trẻ
- Cho trẻ học bơi, mặc áo phao khi bơi hoặc đi thuyền.
- Luôn có người giám sát, kể cả ở vùng nước nông.
- Không để trẻ bơi ở khu vực có biển cảnh báo nguy hiểm.
Theo: Vnexpress