Số nạn nhân vụ lừa đảo xảy ra tại Công ty Alibaba tăng lên; Hổ nặng hơn 200 kg trên ôtô… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 26/3/2022.

Số nạn nhân vụ lừa đảo xảy ra tại Công ty Alibaba tăng lên

Ngày 26/3, VKSND TP. HCM cho biết sau 3 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, đến nay VKS đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và 22 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba.

Cụ thể, Luyện (36 tuổi), Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị can khác bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa ốc Xanh, em ruột Luyện) bị đề nghị truy tố về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Một bị can khác là Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị đề nghị truy tố tội Rửa tiền.

Cơ quan điều tra xác định lại số bị hại, tăng từ 4.300 người lên 4.316 người với số tiền chiếm đoạt là 2.264 tỷ đồng (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Điều tra người tung tin ‘bà Nguyễn Phương Hằng chỉ bị phạt 1,5 triệu đồng, đã được thả về’

Ngày 26/3, một nguồn tin xác nhận với Tuổi Trẻ Online, công an TP.HCM đang tiến hành xác minh, điều tra các thông tin giả lan truyền trên mạng xã hội sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt.

Cụ thể, các thông tin thất thiệt lan truyền như: “bà Hằng được ông Dũng bảo lãnh cho tại ngoại”, “bà Hằng chỉ bị phạt 1,5 triệu, đã được thả về”… Hiện công an TP. HCM đang thu thập thông tin, xác minh ai là người tung tin để xử lý (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ Online).

Hổ nặng hơn 200 kg trên ôtô

Công an tỉnh Lai Châu đang tạm giữ Võ Văn Mến (38 tuổi), Tăng Văn Phúc (40 tuổi) và Tăng Ngọc Khanh (29 tuổi) cùng ở tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi Mua bán động vật nguy cấp quý hiếm.

Mến cùng đồng bọn khai vận chuyển cá thể hổ đã chết, nặng hơn 200 kg từ Nghệ An đi Lai Châu để tiêu thụ với giá 615 triệu đồng (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Lùm xùm vụ cổng chào hơn 11,3 tỷ đồng sau khởi công ở An Giang

Sau khởi công cổng chào Khu du lịch Quốc gia Núi Sam tại TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang, dư luận cho rằng dự án đầu tư chi phí quá cao và có thật sự cần thiết vào thời điểm này.

Ngày 25/3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Châu Đốc, khẳng định: “Cổng chào là một trong những hạng mục đồng bộ của Khu du lịch Quốc gia Núi Sam, tất cả chúng tôi đều có xin chủ trương của Bộ, của tỉnh và có kế hoạch thực hiện cụ thể từ năm 2019, nhưng do dịch bệnh nên dự án phải đình lại, hiện nay tình hình kinh tế ổn định hơn mới thực hiện”.

Cổng chào Khu du lịch Quốc gia Núi Sam nằm trên cung đường Tân Lộ Kiều Lương – Cung đường khang trang và hoành tráng nhất TP Châu Đốc hiện nay. Đây là dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Châu Đốc làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 11,3 tỷ đồng, từ nguồn đầu tư công của tỉnh và vốn đối ứng của TP Châu Đốc. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm nay (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).