Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi vừa phẫu thuật cho bé gái 6 tuổi bị đau bụng, mệt mỏi. Cháu bé được chẩn đoán mắc rối loạn tâm lý hiếm gặp – hội chứng thích ăn tóc.

Tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi, một ca phẫu thuật khẩn cấp vừa được thực hiện để lấy dị vật khỏi dạ dày của một bệnh nhi. Bệnh nhân là bé gái 6 tuổi, nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, đau bụng dữ dội, và vùng bụng bị cứng bất thường. Theo thông tin từ gia đình, cháu bé có thói quen ăn tóc kéo dài, một hành vi đã được cảnh báo trước đó, gây ra sự tích tụ tóc trong hệ tiêu hóa.

Quá trình nội soi của các bác sĩ chuyên khoa đã xác định chính xác nguyên nhân: một búi tóc lớn, đã xoắn chặt lại thành khối, chiếm toàn bộ không gian trong dạ dày của bệnh nhi. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật và lấy ra búi tóc nặng khoảng 0,5kg. Sau ca phẫu thuật, các bác sĩ chẩn đoán bé gái mắc hội chứng Rapunzel, một dạng rối loạn tâm lý ăn tóc (trichophagia) cực kỳ hiếm gặp, thường được ghi nhận ở trẻ em gái.

Hội chứng Rapunzel: Hậu quả nghiêm trọng từ rối loạn tâm lý ăn tóc

Bởi vì tóc là vật liệu hữu cơ không thể được tiêu hóa và phân hủy bởi enzyme dạ dày, việc nuốt tóc kéo dài sẽ dần dần tích tụ lại, tạo thành một khối dị vật rắn chắc. Sự tích tụ này có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe. Các biến chứng bao gồm trào ngược dạ dày thực quản, tắc ruột cấp tính, loét dạ dày, và trong những trường hợp nặng có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người bệnh.

Trường hợp phẫu thuật cho bé gái 6 tuổi là một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của hành vi ăn tóc ở trẻ em. Trước đó, vào tháng 3 cùng năm, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi cũng đã xử lý thành công cho một bé gái 12 tuổi, với búi tóc được lấy ra khỏi dạ dày có trọng lượng lên đến 1kg.

Các trường hợp này nhấn mạnh sự cần thiết của việc theo dõi chặt chẽ hành vi của trẻ và can thiệp tâm lý kịp thời. Điều trị hội chứng Rapunzel không chỉ đơn thuần là phẫu thuật lấy dị vật mà còn cần kết hợp trị liệu tâm lý chuyên sâu để giải quyết gốc rễ của rối loạn, ngăn ngừa hành vi tái diễn và bảo vệ sức khỏe lâu dài cho trẻ.

Theo: Khai Mở