Mưa to, gió lớn bất thường từ 30/3 đến sáng 31/3 làm hàng chục tàu cá của ngư dân Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà bị sóng đánh chìm.

Ban Phòng chống thiên tai tỉnh Phú Yên cho biết gió giật trong mưa lớn sáng nay đã nhấn chìm hơn 50 tàu ở TP. Tuy Hòa và huyện Tuy An. Ba ngư dân mất tích được tìm thấy sau đó.

Chỉ riêng xã An Phú, TP. Tuy Hòa, có hơn 30 tàu cá bị sóng đánh chìm. “Hầu hết là tàu neo đậu gần bờ, sóng lớn bất ngờ người dân không kịp trở tay”, ông Ngô Đức Hiên, Chủ tịch xã An Phú thông tin với VnExpress.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Tại huyện Tuy An, gần 20 tàu bị chìm, mắc cạn. Khoảng 100 bè nuôi ươm tôm hùm giống ở xã An Ninh Đông bị sóng đánh trôi dạt vào bờ; còn ở xã An Hòa Hải, hơn 2.000 lồng nuôi ươm tôm hùm giống bị thiệt hại.

Trên đất liền, mưa lớn và giông lốc làm nhà cửa người dân ở một số khu vực bị tốc mái, hư hỏng, cây xanh ngã đổ. Ngoài ra, hơn 3.360ha lúa của người dân ở Phú Hòa bị ngã đổ, và 230ha lúa tại Hòa Quang Nam, Hòa Thắng, Hòa An…, bị ngập, theo VietNamNet.

Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Ông Nguyễn Văn Long (người dân thôn Long Thủy, xã An Phú, TP. Tuy Hòa) nói với báo Dân Trí: “Lần đầu ngư dân làng biển chúng tôi thấy thời tiết cực đoan kiểu này. Nếu đài báo có biển động ngư dân chúng tôi đã đưa thuyền đi neo đậu ở bến, cảng rồi, ai ngờ gió, sóng bất thường làm hàng loạt con tàu bị chìm”.

Tại Bình Định, trưa 31/3, ông Nguyễn Tấn Dũng, chủ tịch UBND xã Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn cho biết vào sáng nay, do sóng lớn liên tục xuất hiện và đánh thẳng vào bờ nên khiến khoảng 20 tàu, thuyền của bà con ngư dân đang neo đậu gần bờ bị chìm.

Khu vực tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Thanh Sơn – phó chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh chia sẻ với Tuổi Trẻ, do mưa gió kéo dài bất thường khiến hơn 20 tàu thuyền neo đậu ven biển bị sóng đánh vỡ, chìm, mắc cạn.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Theo ông Sơn, qua thống kê sơ bộ, hiện trên địa bàn huyện Vạn Ninh có 11 ghe tàu của xã Đại Lãnh, 14 ghe tàu của xã Vạn Long bị sóng đánh dạt vào bờ hư hại nặng, không có thiệt hại về người.

Trước đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã dự báo về đợt mưa vừa, mưa to tại miền Trung và Tây Nguyên từ ngày 31/3, do rãnh áp thấp dịch chuyển dần lên phía Bắc. Thậm chí, từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa còn có thể xảy ra lũ trên các sông.

Từ Khóa: