Ngày 6/8, CSGT Hà Nội phát hiện xe Fortuner loại 7 chỗ do Bùi Văn Tính thường trú tại Thái Bình điều khiển vi phạm luật giao thông tại ngã 3 Giải Phóng.

Sau khi công an mời vào làm việc, anh Tính đã xuất trình đầy đủ giấy tờ xe kèm theo “Thẻ Phóng viên Báo Thanh tra” và xin bỏ qua lỗi vi phạm.

Qua xác minh, công an phát hiện Tính không phải là phóng viên của báo Thanh tra.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, bước đầu Bùi Văn Tính khai nhận đang làm tài xế tại một công ty. Tính đã đưa 3,5 triệu đồng cho một người quen ở công ty để nhờ làm hộ “Thẻ Phóng viên Báo Thanh tra” để xin CSGT bỏ qua lỗi vi phạm khi điều khiển phương tiện lưu thông trên đường.

Tính khai nhận đã sử dụng trót lọt thẻ phóng viên giả này một lần khi bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Mời quý độc giả nghe nội dung bài viết của báo Tuổi Trẻ với tiêu đề “Thách thức CSGT khi vi phạm, tài xế công ty lộ ra thẻ nhà báo dỏm” qua bản audio: