Bị tuýt còi kiểm tra, tài xế xe tải lạng lách, tăng tốc bỏ chạy hàng trăm mét trên quốc lộ, cầu Đồng Nai và húc vào xe CSGT.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 20/11, Công an TP. Biên Hòa, Đồng Nai cho biết đang lập hồ sơ xử lý vụ xe tải không chấp hành hiệu lệnh, lạng lách và húc vào đuôi xe CSGT trong lúc bỏ trốn.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, chiếc xe tải chạy đến ngã tư Vũng Tàu (TP Biên Hòa) thì bị lực lượng CSGT ra hiệu dừng lại để kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà lái xe bỏ chạy về hướng TP. HCM. Lực lượng CSGT truy đuổi, dùng xe chuyên dụng chặn trước đầu xe nhiều lần.

Dù lúc này trên đường khá đông xe nhưng tài xế xe tải vẫn lạng lách vượt lên, chạy vào làn xe máy, húc vào đuôi xe chuyên dụng rồi bỏ chạy.

Khi chạy đến cuối cầu vượt Tân Vạn (TP Dĩ An, Bình Dương), lực lượng chức năng mới chốt chặn bắt được tài xế và phụ xe đưa về xử lý.

Xe tải lạng lách, đánh võng vì bị xe CSGT chặn đầu đi từ làn đường ô tô sang làn xe máy rất nguy hiểm cho người đi đường
Xe tải lạng lách, đánh võng vì bị xe CSGT chặn đầu đi từ làn đường ô tô sang làn xe máy rất nguy hiểm cho người đi đường (ảnh cắt từ clip trên báo Tuổi Trẻ)

Trước đó, báo Pháp Luật và Xã hội cho biết, ngày 14/9, một tài xế xe khách 16 chỗ mang BKS 17B – 010.94 vi phạm đón hành khách trên đường cao tốc tại Km212 (nút giao Đại Xuyên) trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ – Ninh Bình (theo hướng Hà Nội đi Ninh Bình).

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, tuy nhiên thay vì chấp hành hiệu lệnh, tài xế lái xe bỏ chạy hơn 10km liên tục chèn ép xe cảnh sát.

Sau đó, tài xế đã bị công an áp sát xe và cho dừng lại. Tại trụ sở Đội TTKSGT đường bộ cao tốc số 3, tài xế Đỗ Văn. D (39 tuổi, thường trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã nhận hành vi vi phạm của mình.

Từ Khóa: