Trong vụ tai nạn giao thông đầy bất ngờ xảy ra sáng 8/11 tại km 277+400 trên Quốc lộ 1A (đoạn qua phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình), một chiếc ô tô con bị bẹp rúm hoàn toàn sau cú va chạm liên hoàn giữa hai xe tải và xe con.

Điều gây sửng sốt là tài xế vẫn bình thường tự chui ra khỏi xe, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bất ngờ.

Hiện trường vụ va chạm

Khoảng 6 h30 sáng 8/11, tại đoạn km 277+400 thuộc quốc lộ 1A hướng Thanh Hóa → Hà Nội, xảy ra vụ va chạm giao thông liên hoàn. Ô tô khách mang BKS 35C‐164.xx do anh Nguyễn Quý Dương (SN 1988, trú Ninh Bình) điều khiển, đi cùng chiều với xe tải BKS U2‐83xx (tài xế Ninh Văn Song, SN 1991). Xe tải này có tín hiệu rẽ trái.
Ngay sau đó, chiếc ô tô con bị xe đầu kéo BKS 36C‐200.xx kéo theo sơmi‐rơ­moóc BKS 36RM‐025.xx do tài xế Nguyễn Văn Quân (SN 1991, Thanh Hóa) điều khiển, tông mạnh từ phía sau. Hậu quả là ô tô con bị văng vào gầm xe tải phía trước và biến dạng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn ô tô con bị bẹp rúm (Ảnh: Dân Trí).

Tài xế bình an – tình huống gây ngỡ ngàng

Chiếc ô tô con bị bẹp rúm biến dạng hoàn toàn, nhưng anh Nguyễn Quý Dương—tài xế điều khiển—không hề bị thương và tự chui ra khỏi xe. Tình huống này khiến nhiều người chứng kiến phải dừng lại theo dõi vì sự “không thể tin nổi” giữa một vụ va chạm nghiêm trọng.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình (CSGT Trạm Tam Điệp) nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ va chạm.

Những vấn đề đặt ra

Vụ việc một lần nữa gióng lên cảnh báo về nguy cơ từ những va chạm liên hoàn trên tuyến quốc lộ có mật độ phương tiện cao. Việc một xe tải rẽ trái bất ngờ, tiếp đó bị đầu kéo từ phía sau đâm vào, kết hợp với phản ứng của ô tô con đã dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Bên cạnh đó, việc tài xế thoát nạn là may mắn, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về an toàn giao thông và hệ thống bảo vệ trong các xe con khi bị va chạm mạnh.

Vụ va chạm liên hoàn trên quốc lộ 1A đoạn qua Ninh Bình sáng 8/11 vừa qua là lời nhắc rõ nét về thách thức an toàn giao thông trên các tuyến đường huyết mạch. Dù may mắn không có thương vong, nhưng hậu quả về vật chất và mối nguy từ tình huống tương tự là không thể xem nhẹ. Các cơ quan chức năng cần tiếp tục tăng cường kiểm soát và nhắc nhở tài xế về tuân thủ quy tắc giao thông, đặc biệt khi tham gia lưu thông đông đúc.

Theo: Dân Trí