Sau khi gây tai nạn, tài xế xe biển xanh tiếp tục lái xe bỏ chạy. Người dân truy đuổi thì người này xuống xe, bỏ trốn.

Đàm phán thành công hồi hương ấn vàng của vua Minh Mạng

Tối 14/11 (theo giờ Hà Nội), Bộ thông báo đàm phán về việc hồi hương ấn vàng Hoàng đế chi bảo đã thành công.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Bộ sau đó sẽ phối hợp Millon, các cơ quan liên quan để đưa ấn vàng về nước trong thời gian sớm nhất, đảm bảo quy định pháp luật của hai nước, xem chi tiết báo VnExpress.

Bắt được nghi phạm cướp ngân hàng ở TP Sông Công

Nghi phạm là Phạm Đức Anh (34 tuổi, trú tại xóm Vũ Chấn, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; tạm trú phường Hồng Tiến, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).

Đối tượng Phạm Đức Anh.

Nghi phạm bị bắt giữ vào khoảng 3h45 ngày 15/11 tại TP Phổ Yên, nơi người này sinh sống.

Trước đó, như đã thông tin, khoảng 14h ngày 14/11, vụ cướp tại một chi nhánh ngân hàng xảy ra trên địa bàn phường Phố Cò, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, xem chi tiết báo Zing.

Dự án công viên nước hơn 23 tỷ đồng dành cho trẻ em bị bỏ hoang phế

Để phục vụ nhu cầu luyện tập bơi lội, phòng chống đuối nước cho trẻ em, từ năm 2019, tỉnh Tiền Giang đã đầu tư ngân sách tỉnh hơn 23 tỷ đồng để xây dựng dự án Công viên nước – Nhà Thiếu nhi Tiền Giang. Dự án gồm các hạng mục: Hồ tạo sóng, dòng sông lười, hồ bơi, hồ nước ngầm, hồ cầu trượt, cổng, hàng rào…  

Ảnh chụp màn hình báo VOV.

Đến tháng 3/2021, công trình này hoàn thành đưa vào hoạt động do Tỉnh đoàn Tiền Giang quản lý. Tuy nhiên công trình hoành tráng này chưa hoạt động ngày nào và công viên nước cũng bị bỏ hoang phế cho đến nay, xem chi tiết báo VOV.

Phú Quốc: Tài xế xe biển số xanh đụng người rồi bỏ trốn

Khoảng 21h15 tối 14/11, sau khi tông hàng loạt thùng rác bên đường, chiếc xe 4 chỗ mang biển số xanh chạy từ hướng phường An Thới về phường Dương Đông (TP. Phú Quốc) tiếp tục tông vào xe máy chở hai người khiến cả hai bị thương, trong đó một người nguy kịch.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Sau khi gây tai nạn, tài xế lái xe bỏ chạy. Người dân truy đuổi đến Trường THCS An Thới 2 (cách hiện trường 150m) thì tài xế xuống xe, bỏ trốn, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Không chuyển trạm thu phí Bắc Thăng Long về Vĩnh Phúc

Dù đặt sai vị trí, trạm BOT Bắc Thăng Long – Nội Bài (Hà Nội) không thể chuyển về tuyến tránh Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), theo Cục Đường bộ Việt Nam.

Cục Đường bộ thông tin, hiện có 10 nút giao kết nối với tuyến đường trong khu vực, chủ phương tiện sẽ lựa chọn đường không đi qua trạm thu phí trên tuyến tránh Vĩnh Yên để tránh trả phí.

“Do vậy, phương án di chuyển trạm BOT Bắc Thăng Long – Nội Bài về phạm vi dự án BOT quốc lộ 2 đoạn tránh TP Vĩnh Yên là không khả thi”, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá, xem chi tiết báo VnExpress.

Từ Khóa: