Sau khi tập thể dục xong, 3 cựu giáo viên ở Nam Định đã rủ nhau tắm biển bị sóng cuốn mất tích.

Thông tin ban đầu được báo Người Lao Động đăng tải, khoảng 18h ngày 18/8, có 3 người cao tuổi là ông Đ., ông V., bà Y. và 1 cháu nhỏ (cháu ông V.), tất cả cùng ngụ tổ dân phố số 1, huyện Nghĩa Hưng đi tập thể dục xong xuống khu vực cửa biển tắm.

Riêng cháu bé không tắm, đứng trên bờ. Sau đó, cả 3 người cao tuổi bị sóng cuốn trôi, dẫn tới mất tích.

Đến sáng 19/8, báo Doanh nghiệp & Tiếp thị dẫn lời Chủ tịch UBND thị trấn Rạng Đông cho biết, 2 trong số 3 nạn nhân bị sóng biển cuốn mất tích ở khu vực cửa sông Ninh Cơ đã được tìm thấy.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục pháp lý để sau đó bàn giao cho gia đình thực hiện tang lễ.

Được biết, các nạn nhân đều là giáo viên về hưu, nơi những người này gặp nạn là cửa sông đổ ra biển.

Mời quý độc giả xem thêm video: “Cuộc đời cô giáo: Xé màn đêm”