Tối 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Nguyễn Ngọc Uyên Lan (SN 1995, trú tại xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn). Bà Lan bị điều tra về hành vi hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Được biết, bà Lan là chủ nhóm trẻ gia đình tư thục “Con Cưng”, được UBND xã Quế Mỹ cho phép hoạt động với quy mô không quá 7 trẻ. Tại đây, bà trực tiếp chăm sóc các cháu nhỏ trong độ tuổi từ 21 đến 24 tháng.

Hành vi bạo hành bị camera ghi lại rõ ràng

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 11h55 ngày 11/4, hai bé sinh năm 2023 là Nguyễn Phước Đ. Kh và Ngô Lê H. Nh bất ngờ thức dậy và khóc. Khi không dỗ được, bà Lan đã nổi nóng. Camera lớp học ghi lại cảnh bà dùng tay nắm chân bé Nh kéo mạnh trên giường, sau đó một tay nhấc chân, tay còn lại cầm thanh nhựa dài 26cm, đường kính 2,2cm đánh nhiều lần vào lòng bàn chân. Sau đó, bà tiếp tục dùng thanh nhựa đánh vào chân bé Kh, dí vào mặt và mép miệng cháu, kèm theo những lời đe dọa nhằm ép trẻ nín khóc.

Phụ huynh kịp thời phát hiện, cơ quan công an vào cuộc

Khoảng 18h30 cùng ngày, phụ huynh cháu Kh phát hiện hành vi bạo hành qua camera và đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội Facebook, đồng thời trình báo Công an xã Quế Mỹ. Bà Lan sau đó được triệu tập và đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm tại cơ quan chức năng.

Tiếp tục điều tra và khuyến cáo cộng đồng

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Quế Mỹ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật.

Qua vụ việc này, các cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý khi lựa chọn nơi gửi trẻ, ưu tiên các cơ sở mầm non có giấy phép, camera giám sát và đội ngũ giáo viên có chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời, chính quyền địa phương và ngành giáo dục cần tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở trông giữ trẻ, đặc biệt là nhóm trẻ tư thục tại địa bàn nông thôn, để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm quyền trẻ em.

Sự quan tâm đúng mức từ gia đình và xã hội chính là “lá chắn” đầu tiên bảo vệ trẻ nhỏ khỏi những nguy cơ bị bạo hành ngay trong môi trường giáo dục – nơi lẽ ra phải là chốn an toàn và yêu thương.