Ngày 10/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố tạm hoãn việc áp thuế đối ứng trong vòng 90 ngày, đồng thời nâng mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên tới 125%. Quyết định này ngay lập tức gây chú ý trên toàn cầu, bởi nó vừa thể hiện sự nhượng bộ tạm thời, vừa là động thái cứng rắn nhắm vào Bắc Kinh.
- Ông Trump nói Mỹ thu hai tỷ USD mỗi ngày nhờ thuế quan: Thực hư và góc nhìn đa chiều
- Tổng thống Trump khẳng định không dừng áp thuế nhập khẩu nhưng sẵn sàng đàm phán thương mại
- Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 10/04/2025
Tóm tắt nội dung
Động thái bất ngờ trong chính sách thương mại của Mỹ
Theo CNN, ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social rằng mức thuế đối ứng sẽ được tạm thời điều chỉnh xuống còn 10% trong 90 ngày tới. Đây được xem là một nỗ lực để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán thương mại song phương và đa phương diễn ra thuận lợi hơn.
Lý do của sự nhượng bộ tạm thời
Tổng thống Trump cho biết hơn 75 quốc gia đã tiếp xúc với các cơ quan chức năng của Mỹ như Bộ Thương mại, Bộ Tài chính và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) để tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề liên quan đến thuế quan, rào cản thương mại và các yếu tố phi thuế khác. Trong số đó, nhiều quốc gia đã không thực hiện biện pháp trả đũa nào đối với Mỹ.
“Với tinh thần thiện chí đó, tôi quyết định cho tạm hoãn áp thuế 90 ngày và áp mức thuế đối ứng thấp hơn – 10% – có hiệu lực ngay lập tức”, ông Trump khẳng định.
Tăng áp lực lên Trung Quốc
Tuy nhiên, song song với sự nhượng bộ dành cho phần lớn các quốc gia, Tổng thống Trump cũng tuyên bố áp mức thuế cao kỷ lục 125% lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Đây là một phần trong chiến lược nhằm gây áp lực buộc Trung Quốc phải ngồi vào bàn đàm phán.
Thông báo này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Trung Quốc công bố sẽ tăng thuế lên hàng hóa Mỹ lên mức 84%, và trùng hợp với thời điểm các hàng rào thuế quan mới của Mỹ với nhiều đối tác bắt đầu có hiệu lực.

Chiến lược dài hạn nhằm tái định hình thương mại toàn cầu
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định rằng quyết định của Tổng thống Trump không mang tính ngẫu hứng mà là một bước đi nằm trong chiến lược dài hạn nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán thương mại đa phương. Ông tiết lộ đã gặp Tổng thống tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago hôm 6/4 để thảo luận về các chính sách thuế quan.
Bessent nhấn mạnh, chính quyền Mỹ đang dành mức thuế ưu đãi – chỉ còn 10% – cho những quốc gia sẵn sàng đàm phán, bao gồm cả Canada và Mexico. Đồng thời, ông cũng cho biết Tổng thống Trump sẽ trực tiếp tham gia vào các cuộc đối thoại, tìm kiếm sự nhượng bộ từ các đối tác để tái định hình thương mại toàn cầu theo hướng có lợi hơn cho Mỹ.
“Quyết định này là phần thưởng dành cho những quốc gia đã không trả đũa trong bối cảnh thương chiến leo thang. Chúng tôi mở rộng cánh cửa cho mọi quốc gia muốn đến đàm phán”, ông Bessent chia sẻ với báo giới tại Nhà Trắng.
Kỳ vọng một giai đoạn mới trong đàm phán thương mại quốc tế
Động thái của Tổng thống Trump được xem là tín hiệu cho thấy Mỹ đang tìm cách khởi động lại các cuộc đàm phán thương mại, với kỳ vọng rằng các đối tác sẽ mang đến những đề xuất thực chất và công bằng hơn. Theo ông Bessent, đây là cơ hội quan trọng để xây dựng lại hệ thống thương mại toàn cầu theo hướng minh bạch và cân bằng hơn.
“Tổng thống đã thể hiện sự kiên định và can đảm trên con đường này”, Bộ trưởng Tài chính kết luận, khẳng định rằng chính quyền sẽ tiếp tục linh hoạt trong chiến lược nhưng vẫn giữ vững mục tiêu bảo vệ lợi ích kinh tế quốc gia.