Nhờ sáng kiến tận dụng vỏ trứng làm phân bón hữu cơ; Hội Phụ nữ cơ sở Tiểu đoàn 2, Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã biến phế phẩm thành nguồn dinh dưỡng giúp cây phát triển, tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường.
- Sửa một số quy định về tiền sử dụng đất từ ngày 6/11/2025
- Thị trường bất động sản đối diện thử thách mới khi lãi suất tăng
- Nguy cơ lãng phí tại dự án bệnh viện nghìn tỷ ở Cần Thơ
Sáng kiến xanh từ vỏ trứng
Thay vì bỏ đi sau mỗi bữa ăn, vỏ trứng được các hội viên thu gom, rửa sạch, phơi khô rồi đem ngâm cùng nước vo gạo. Sau vài ngày, dung dịch này được dùng tưới cho cây hoa, cây rau gia vị.
Cách làm đơn giản, không tốn kém nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt. Đất tơi xốp hơn, rễ cây khỏe, cây ít sâu bệnh và phát triển đồng đều.
Cây hoa hồng đua nở, rau gia vị tươi tốt
Theo Đại úy QNCN Lê Thị Hoa, khi dùng dung dịch vỏ trứng ngâm để bón cho hoa hồng; thân cây trở nên cứng cáp, lá xanh, hoa đậm màu và nở đều hơn trước. Phần vỏ trứng nghiền vụn được trộn quanh gốc giúp cung cấp thêm dinh dưỡng, giữ ẩm cho đất.

Vườn rau gia vị của đơn vị cũng phát triển mạnh. Rau thơm, húng, tía tô, hành, ngò đều xanh tốt, vị đậm hơn. Nguồn rau này không chỉ phục vụ bữa ăn hàng ngày mà còn giúp đơn vị tiết kiệm chi phí và bảo đảm an toàn thực phẩm.
Mô hình “tận dụng vỏ trứng” đã trở thành điểm sáng trong phong trào bảo vệ môi trường của Tiểu đoàn 2. Không chỉ giảm lượng rác thải sinh hoạt, cách làm này còn giúp lan tỏa ý thức tiết kiệm, sáng tạo trong sinh hoạt hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ.
Theo: Khai Mở