Tàu AH SHIN treo cờ Panama, chở 4.530 ôtô từ Hàn Quốc đi Singapore, bốc cháy khi ngang qua vùng biển Bình Thuận, hiện thả trôi ngoài khơi TP Vũng Tàu.

Đắm tàu trên biển, một ngư dân tử vong

Theo Dân trí, ngày 5/2, anh Trần Văn Kiệm (40 tuổi, ngụ xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn) điều khiển tàu sắt di chuyển từ hòn Gội thuộc xã Quan Lạn hướng vào đất liền.

Đến khoảng 19h cùng ngày, đến vùng biển thuộc xã Bản Sen thì bị đắm tàu do gặp sóng to, gió lớn.

Khoảng 20 phút sau, được một tàu sắt đi sau phát hiện vụ việc và nhanh chóng ứng cứu, đưa 3 nạn nhân lên tàu.

Trong lúc sơ cứu và sưởi ấm 3 người bị nạn, phát hiện anh T. hơi thở yếu, không còn tỉnh táo nên anh Thường gọi người trong bờ đi xuồng ra ứng cứu. Tuy nhiên khi đưa anh T. đến trung tâm y tế thì nạn nhân không qua khỏi.

TP.HCM tính thu phí lòng đường, vỉa hè

Sở GTVT TPHCM vừa có văn bản gửi UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện cùng các đơn vị có liên quan về việc rà soát, cung cấp danh mục các tuyến đường có lòng đường, vỉa hè đủ điều kiện tổ chức các hoạt động ngoài mục đích giao thông. Đây là nội dung phục vụ xây dựng đề án Thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố tại TPHCM, mời quý độc giả xem chi tiết trên báo Tiền Phong.

Tàu chở hơn 4.500 ôtô bốc cháy trên biển

Tàu AH SHIN treo cờ Panama, chở 4.530 ôtô từ Hàn Quốc đi Singapore, bốc cháy khi ngang qua vùng biển Bình Thuận, hiện thả trôi ngoài khơi TP Vũng Tàu.

Tối 5/2, VnExpress cho biết, cháy xuất hiện ở tầng số 8, 9 và 10. Theo thuyền trưởng, tàu dài 200 m, rộng 32 m, 12 tầng, trọng tải hơn 21.000 tấn, có 21 thuyền viên quốc tịch Nga, chở 4.530 ôtô mới và cũ. Ngoài ra, trên tàu còn chứa hơn 1.356 tấn dầu.

Sau một ngày đám cháy trên tàu chưa được khống chế, hệ thống CO2 đã sử dụng hết. Chủ tàu đề nghị cơ quan chức năng Việt Nam hỗ trợ, xin vào neo đậu để thuận tiện chữa cháy, cung cấp CO2. Một lãnh đạo đơn vị tham gia hỗ trợ xử lý sự cố cho biết, các lực lượng liên quan đã ra khảo sát, song biển động, sóng lớn, việc tiếp cận tàu gặp khó khăn.

3 ngày 4 trận động đất ở Kon Tum

Ngày 5/2, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý địa cầu cho biết liên tiếp những ngày qua đã xảy ra động đất có độ lớn từ 2,7 đến 3,1 độ Richter.

Trong ngày 5-2 đã xảy ra liên tiếp hai trận động đất. Trận thứ nhất xảy ra vào lúc 0h20, có độ lớn 2,7, tại vị trí thuộc huyện Kon Plông, Kon Tum, độ sâu chấn tiêu khoảng 8km. Trận thứ hai xảy ra lúc 8h29 với 3,1 độ Richter, theo Tuổi Trẻ.