Tối 31/10, Trung Quốc phóng thành công tàu Thần Châu 21 từ sa mạc Gobi; đưa phi hành gia trẻ nhất của nước này cùng hai đồng đội; và chuột thí nghiệm lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là chuyến bay có người lái thứ 16 trong chương trình không gian Trung Quốc
- Robot làm việc nhà Neo: Tiện ích đi kèm nỗi lo riêng tư
- Thua bạc online, thanh niên bắt cóc em họ để tống tiền 600 triệu đồng
- Miền Trung mưa lớn kỷ lục: cảnh báo ngập sâu và sạt lở diện rộng
Tóm tắt nội dung
Tàu Thần Châu 21 rời bệ phóng trong đêm
Theo Space; tên lửa Trường Chinh 2F mang theo; tàu Thần Châu 21 cất cánh từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền (tỉnh Cam Túc; đông bắc Trung Quốc) lúc 23h44 ngày 31/10 giờ địa phương (22h44 giờ Hà Nội).
Dự kiến, tàu sẽ ghép nối với module lõi Thiên Hòa; của trạm Thiên Cung sau khoảng 3,5 giờ; – nhanh hơn 3 giờ so với nhiệm vụ Thần Châu 20 nhờ chế độ gặp nhanh tự động.
Phi hành đoàn có thành viên trẻ nhất lịch sử Trung Quốc
Tàu Thần Châu 21 mang theo ba phi hành gia:
- Zhang Lu (48 tuổi) – chỉ huy, từng tham gia nhiệm vụ Thần Châu 15 (2022).
- Wu Fei (32 tuổi) – kỹ sư Học viện Công nghệ Vũ trụ (CAST); là phi hành gia trẻ nhất của Trung Quốc.
- Zhang Hongzhang (39 tuổi) – chuyên gia hàng hóa, nhà nghiên cứu tại Viện Vật lý Hóa học Đại Liên (CAS).
Ba phi hành gia sẽ làm việc cùng phi hành đoàn Thần Châu 20;do Chen Dong chỉ huy trên trạm Thiên Cung. Chen Dong hiện là người Trung Quốc đầu tiên trải qua 400 ngày trên quỹ đạo; song dự kiến sẽ trở về Trái Đất vào ngày 3/11.
Mang chuột và mẫu thí nghiệm lên quỹ đạo
Tàu Thần Châu 21 còn chở 6 loại mẫu vật thí nghiệm; và 4 con chuột đen phục vụ nghiên cứu sinh sản trong môi trường vi trọng lực.
Trong 6 tháng làm việc trên quỹ đạo; phi hành đoàn sẽ tiếp nhận tàu chở hàng Thiên Châu 10 mang thêm vật tư; nhiên liệu và thiết bị nghiên cứu.
Bước tiến trong tham vọng vũ trụ của Trung Quốc
So với tàu Soyuz của Nga, Thần Châu có kích thước lớn hơn đôi chút. Bắc Kinh đang phát triển tàu Mộng Châu; – loại tàu chở người có thể tái sử dụng và hướng tới Mặt Trăng.
Đến nay, Trung Quốc đã thực hiện 16 nhiệm vụ có người lái; trong đó 7 chuyến bay kể từ khi trạm Thiên Cung hoàn thành năm 2022.
Mục tiêu dài hạn: Biến Thiên Cung thành trạm quốc tế mới
Trung Quốc đặt mục tiêu duy trì trạm Thiên Cung; hoạt động thường trực ít nhất 10 năm, với quy mô bằng 20% Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).
Nước này cũng có kế hoạch mở rộng thêm module; và mời hợp tác quốc tế, hướng tới vai trò trung tâm nghiên cứu; không gian độc lập của châu Á.
Theo: VnExpress