Thủ tướng Anutin, quyết định giải tán quốc hội; sau căng thẳng leo thang với phe đối lập về sửa đổi hiến pháp. Thái Lan sẽ tổ chức bầu cử sớm theo quy định pháp luật.
- Tài xế đẩy cảnh sát vào đầu xe tải khiến lực lượng chức năng rùng mình
- Bộ Y tế xử lý “không có vùng cấm” trong vụ tiêu cực tại Bệnh viện K
- Hạ viện Mỹ thông qua dự luật quốc phòng trị giá 900 tỷ USD đầy kịch tính
Tóm tắt nội dung
Thái Lan chính thức giải tán quốc hội và tuyên bố trao lại quyền lực cho người dân
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thông báo quyết định giải tán quốc hội vào đêm 11/12. Ông khẳng định, đây là bước đi nhằm trao lại quyền lực cho người dân trong bối cảnh tranh cãi chính trị kéo dài. Theo phát biểu của Thủ tướng, việc giải tán quốc hội không ảnh hưởng đến những nhiệm vụ quân sự của Thái Lan; đặc biệt là hoạt động tại khu vực biên giới.
Ngay sau tuyên bố của Thủ tướng; Công báo Hoàng gia Thái Lan thông tin Vua Maha Vajiralongkorn đã phê chuẩn sắc lệnh giải tán quốc hội. Theo quy định của pháp luật Thái Lan; cuộc tổng tuyển cử mới phải được tổ chức trong vòng 45 đến 60 ngày kể từ khi sắc lệnh có hiệu lực.
Quyết định này đánh dấu bước ngoặt lớn trên chính trường Thái Lan; diễn ra trong thời điểm nước này liên tục đối mặt với các biến động chính trị. Thủ tướng Anutin là người thứ ba giữ cương vị này kể từ tháng 8/2023; cho thấy mức độ bất ổn kéo dài trong nội bộ chính phủ.
Việc giải tán quốc hội được xem là giải pháp cuối cùng sau chuỗi bất đồng kéo dài. Quyết định cũng nhằm chấm dứt bế tắc tại cơ quan lập pháp; nơi nhiều phiên họp gần đây diễn ra căng thẳng và không đạt được đồng thuận giữa các khối chính trị.
Bất đồng với phe đối lập về sửa đổi hiến pháp dẫn tới bế tắc chính trị
Người phát ngôn chính phủ Siripong Angkasakulkiat cho biết; nguyên nhân chính dẫn đến quyết định giải tán quốc hội xuất phát từ bất đồng gay gắt giữa chính phủ và nhóm đa số do đảng Nhân dân đối lập dẫn đầu. Bất đồng tập trung vào dự thảo sửa đổi hiến pháp, đặc biệt là điều khoản quy định ngưỡng biểu quyết.
Ủy ban soạn thảo đề xuất mức trên 50% tổng số phiếu của Hạ viện lẫn Thượng viện. Tuy nhiên, đề xuất này bị bác bỏ trong phiên họp chung. Sau đó, quốc hội khôi phục quy định cũ yêu cầu ít nhất một phần ba thượng nghị sĩ phải ủng hộ khi sửa đổi hiến pháp.
Phe đối lập cho rằng đảng cầm quyền Bhumjaithai không tôn trọng thỏa thuận chính trị đã đạt trước đó. Lãnh đạo đối lập Natthaphong Ruengpanyawut thẳng thắn chỉ trích hành động của chính phủ.
Theo người phát ngôn chính phủ, khi không đạt được mong muốn, phe đối lập tuyên bố sẽ tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm và yêu cầu Thủ tướng lập tức giải tán quốc hội. Điều này tạo ra tình thế không thể tiếp tục làm việc trong cơ quan lập pháp, đẩy chính phủ vào quyết định cuối cùng.
Thái Lan bước vào lộ trình bầu cử mới trong bối cảnh bất ổn kéo dài
Sau khi quốc hội bị giải tán; Thái Lan sẽ tiến hành bố trí các bước chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử trong khung thời gian 45–60 ngày. Việc tổ chức bầu cử sớm được xem như giải pháp để thiết lập lại ổn định chính trị và tái cơ cấu quyền lực.
Thủ tướng Anutin trước đây từng bày tỏ ý định giải tán quốc hội vào đầu năm sau, với kế hoạch bầu cử vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2026. Tuy nhiên, tình hình chính trị diễn biến nhanh khiến quyết định phải được đưa ra sớm hơn dự kiến.
Thái Lan trong thời gian qua liên tục trải qua những biến động lớn. Ba đời thủ tướng chỉ trong hơn một năm cho thấy môi trường chính trị phức tạp; và nhiều thách thức đối với việc vận hành nhà nước. Cuộc bầu cử sắp tới có thể tạo ra sự thay đổi đáng kể về cấu trúc quyền lực trong quốc hội và chính phủ.
Dù đối mặt với nhiều khó khăn; chính phủ khẳng định các hoạt động an ninh và quân sự vẫn được duy trì ổn định. Điều này nhằm trấn an dư luận trong bối cảnh những quyết định chính trị quan trọng đang diễn ra.
Theo: VnExpress