Thái Lan bước vào giai đoạn biến động mới khi Thủ tướng Anutin Charnvirakul chính thức giải tán Quốc hội sau khủng hoảng chính trị kéo dài mở đường cho tổng tuyển cử Thái Lan 2025 dự kiến diễn ra trong vòng 45-60 ngày.
- Nghĩ quẩn vì bệnh tật, người phụ nữ mắc ung thư được cảnh sát cứu sống khi nhảy cầu An Đồng
- Hàn Quốc – Campuchia phối hợp: Giải cứu nạn nhân bị tra tấn, bắt 51 nghi phạm
- Tránh bụi mịn, gia đình trẻ rời Hà Nội tìm nơi sống trong lành
Giải tán quốc hội, tổng tuyển cử Thái Lan 2025 mở ra thay đổi quyền lực
Thủ tướng Anutin tuyên bố đêm 11/12 rằng ông “trao lại quyền lực cho nhân dân”; nhấn mạnh giải tán Quốc hội không ảnh hưởng đến hoạt động quân sự tại biên giới. Chính phủ cho biết bước đi này nhằm tránh cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do phe đối lập khởi xướng; đồng thời giảm căng thẳng trong liên minh cầm quyền vốn rạn nứt nhiều tháng qua. Dự kiến Ủy ban bầu cử Thái Lan sẽ công bố lịch trình chi tiết; trong đó vòng bầu cử mới có thể diễn ra sớm nhất từ cuối tháng 1/2026.
Khủng hoảng sửa đổi hiến pháp đẩy chính trường vào bế tắc
Nguồn cơn dẫn đến giải tán Quốc hội xuất phát từ tranh cãi gay gắt tại phiên họp chung về sửa đổi Hiến pháp; đặc biệt là điều khoản quy định ngưỡng biểu quyết. Đề xuất nâng ngưỡng lên hơn 50% ở cả Hạ viện và Thượng viện bị bác bỏ; buộc Quốc hội khôi phục quy định cần ít nhất 1/3 Thượng nghị sĩ ủng hộ. Phe đối lập cáo buộc Đảng Bhumjaithai của ông Anutin “không tôn trọng thỏa thuận chính trị”; trong khi Chính phủ cho rằng Đảng Nhân dân cố tình tạo sức ép bằng việc đe dọa bỏ phiếu bất tín nhiệm. Các chuyên gia nhận định cuộc tổng tuyển cử sớm có thể làm thay đổi cân bằng quyền lực; đặc biệt khi nhiều nhóm cử tri trẻ kêu gọi cải cách sâu rộng hệ thống chính trị.
Theo: VnExpress