Hơn 400.000 người dân tại 5 tỉnh biên giới Thái Lan đã phải sơ tán khẩn cấp khi căng thẳng với Campuchia leo thang, đe dọa an toàn khu dân cư.

Thái Lan đẩy mạnh sơ tán tại 5 tỉnh giáp biên giới Campuchia

Tính đến tối 8/12, hơn 400.000 người dân Thái Lan sinh sống tại các khu vực giáp Campuchia đã được yêu cầu sơ tán do tình hình biên giới diễn biến phức tạp. Theo thông báo mới nhất của Quân đội Hoàng gia Thái Lan, nguy cơ xung đột lan rộng khiến việc di dời người dân trở thành ưu tiên hàng đầu.

Năm tỉnh bị ảnh hưởng nhiều nhất gồm Sakaeo, Sisaket, Ubon Ratchathani, Surin và Buriram. Lực lượng quân đội và chính quyền địa phương đã bố trí nhân lực, phương tiện nhằm đưa người dân tại các vùng có mức độ rủi ro cao đến nơi tạm trú an toàn.

Riêng Quân khu 1, phụ trách tỉnh Sakaeo, đã tổ chức sơ tán hơn 175.000 người tại 4 huyện. Quân khu 2, chịu trách nhiệm đối với 4 tỉnh còn lại, đã hỗ trợ di dời hơn 260.000 người tại 12 huyện. Tổng cộng, trên 70% người thuộc diện sơ tán đã được đưa đến các điểm tập trung theo kế hoạch.

Chính quyền bảo đảm các nhu yếu phẩm thiết yếu, chỗ ở tạm thời và hỗ trợ y tế cơ bản cho người dân. Những nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, trẻ nhỏ và người khuyết tật được ưu tiên bố trí phương tiện di chuyển và nơi ở an toàn hơn.

Hơn 640 trường học tạm đóng cửa, chuẩn bị phương án học trực tuyến

Song song với biện pháp sơ tán quy mô lớn, hơn 640 trường học tại các khu vực được đánh giá là không an toàn đã tạm thời ngừng hoạt động. Bộ Giáo dục Thái Lan cho biết cơ quan này đang xây dựng phương án dự phòng, bao gồm khả năng triển khai học trực tuyến nếu tình hình căng thẳng kéo dài.

Giới chức Thái Lan nhấn mạnh việc duy trì an toàn cho học sinh và giáo viên là ưu tiên hàng đầu. Các địa phương đã được yêu cầu đánh giá rủi ro hằng ngày để quyết định thời điểm mở cửa trở lại trường học.

Trong bối cảnh diễn biến biên giới chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Thái Lan tiếp tục theo dõi sát sao tình hình, đồng thời duy trì hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng. Chính phủ khẳng định sẽ phối hợp với Campuchia thông qua các kênh ngoại giao nhằm giảm thiểu nguy cơ leo thang căng thẳng.

Theo: VOV