Chiều 23/4, lực lượng quản lý thị trường tại Thái Nguyên đã phát hiện; và thu giữ hơn 600 sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ từ một cơ sở kinh doanh online. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về thương mại; và an toàn thực phẩm; tiềm ẩn rủi ro lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng.
- Bộ Y tế đề nghị xử lý hình sự Tiktoker bán hàng xách tay, trốn thuế
- Tham ô 8,2 tỷ đồng tại Bệnh viện Thủ Đức: Cựu nhân viên thu phí dùng tiền kinh doanh và tiêu xài cá nhân
- Chuyển đổi đô thị: Hơn 80 thành phố chuẩn bị đổi mô hình quản lý
Xử lý cơ sở bán online hàng trăm sản phẩm không rõ xuất xứ tại Thái Nguyên
Trong đợt kiểm tra đột xuất do Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên) thực hiện tại tổ 3, phường Hoàng Văn Thụ (TP. Thái Nguyên); lực lượng chức năng đã phát hiện một cơ sở kinh doanh online do ông B.V.S làm chủ đang bày bán hàng trăm sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Tại thời điểm kiểm tra, nhiều đơn hàng đã được đóng gói sẵn; ghi rõ thông tin người nhận và chuẩn bị vận chuyển. Tổng cộng có 14 mặt hàng với hơn 600 sản phẩm vi phạm; bao gồm các loại bột hạt sen, bột quả bơ, bột diếp cá sấy lạnh, bột tía tô; viên tam thất mật ong, viên trái nhàu, viên hà thủ ô mật ong rừng; và các chế phẩm thuốc nam khác. Tổng giá trị lô hàng vi phạm ước tính gần 25 triệu đồng.
Ngoài ra, cơ sở này còn vi phạm quy định về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi không cập nhật thông tin thay đổi. Ông B.V.S cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc số hàng hóa nói trên.

Quyết liệt xử lý cơ sở bán online sản phẩm không rõ xuất xứ, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng
Theo ông Trần Khánh Phương, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2; cơ sở kinh doanh online này không có biển hiệu và chỉ hoạt động qua mạng xã hội Facebook. Trên trang bán hàng không hề có thông tin liên hệ cụ thể; gây khó khăn cho công tác giám sát. Đội đã phải sử dụng các biện pháp nghiệp vụ chuyên ngành để xác định chính xác địa điểm kinh doanh.
Ngay sau buổi kiểm tra; lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông B.V.S; và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để tiếp tục điều tra; xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ cơ sở cũng bị yêu cầu gỡ bỏ tất cả các hình ảnh, bài viết quảng cáo vi phạm trên Facebook.
Ông Phương nhấn mạnh: “Đây là các sản phẩm thực phẩm; nên tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử; bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng”.
Theo: Thainguyen.gov.vn