Khoảng 19h10 ngày 8/7, một vụ tai nạn xảy ra tại đường Ngọc Sơn (phường Bình Ngọc, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) khiến 4 người thương vong.

Theo VietNamNet, vào thời điểm trên, xe máy do anh Nguyễn Văn Cung (37 tuổi, ngụ phường Bình Ngọc) điều khiển theo hướng từ Mũi Ngọc về trung tâm TP. Móng Cái thì bất ngờ tông vào cháu Đ.T.T (15 tuổi) và cháu N.H.T. (10 tuổi, cùng ở khu 4, phường Bình Ngọc).

Lúc này, hai cháu đang đi bộ đẩy xe trẻ em, trên xe có cháu H.T.H. (8 tháng tuổi). Cú va chạm đã làm 3 cháu bé ngã xuống đường, xe máy và anh Cung văng ra xa.

Sau đó, 4 người được đưa ngay đến Trung tâm Y tế TP. Móng Cái để cấp cứu. Tuy nhiên, anh Cung và cháu H.T.H. tử vong do bị thương nặng.

Tin từ VTC NEWS, riêng cháu Đ.T.T.  bị gãy chân, theo dõi chấn thương sọ não (đã chuyển BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, còn cháu N.H.T. bị thương nhẹ.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc người điều khiển xe máy có hơi men.

Còn theo cơ quan chức năng, nguyên nhân sơ bộ ban đầu là do tài xế Cung điều khiển xe máy thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ nên đã gây tai nạn.

Từ Khóa: